Thế giới

Ukraine tổ chức tấn công quy mô lớn nhắm vào Moscow ngay trước lễ duyệt binh Ngày chiến thắng

Một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine nhắm vào Moscow vừa bị hệ thống phòng không của Nga đẩy lùi. Thông tin này được chính Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ.

Ngay trước khi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố có hiệu lực (nửa đêm 7/5 – 8/5), những cuộc tấn công trên không đã gia tăng. Thông báo mới đây của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine. Trong đó có 5 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune, 6 quả bom dẫn đường chính xác JDAM bị phá hủy, 2 tên lửa HIMARS do phương Tây cung cấp cùng 500 máy bay không người lái bị bắn hạ.

nga-ukraine-1
Hệ thống tên lửa phòng không Tor. Ảnh RIA

Điều tra viên về tội phạm chiến tranh của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết, tuần qua số lượng thương vong dân sự tăng kỷ lục vì các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đã có 15 người thiệt mạng và 142 người bị thương.

Bất chấp những động thái của Ukraine, từ nửa đêm thứ Năm, lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất đã chính thức có hiệu lực. Đây được mô tả là một hành động nhân đạo để đánh dấu kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Phía Điện Kremlin cho biết thêm, lệnh ngừng bắn cũng là để tạo không gian cho các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine mà không cần điều kiện tiên quyết.

nga-ukraine-2
Trang trí Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga. Ảnh Sputnik

Trong khi đó, ông Zelensky thẳng thắn từ chối ủng hộ lệnh ngừng bắn này, lên án nó là “nỗ lực thao túng” và cáo buộc Nga đã dùng các động thái nhân đạo để giành lợi thế chiến thuật.

Thậm chí, Ukraine còn không dừng các hoạt động thù địch mà còn tăng cường chiến dịch máy bay không người lái. Hành động của ông Zelensky bị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc là “hành vi khủng bố điển hình” và đe dọa đến thường dân ở Nga. Ông Zelensky còn bị lên án đã dần bộc lộ “bản chất và khuynh hướng hành động khủng bố”.