Đời sống

Lời khai sốc của cựu công an giúp bà trùm giấu ma túy ngay tại nhà riêng, dùng xe công vụ chở ‘hàng trắng'

Trùm ma túy Hương ‘Mẩu’ (Nguyễn Thị Kim Hương) không chỉ được hai vị cựu cán bộ công an ‘bảo kê’ mà còn có thể ‘gửi nhờ hàng’ ở nhà họ.

Theo báo Dân Trí, ngày 22/5, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo liên quan đến đường dây buôn bán ma túy lớn, có quy mô xuyên quốc gia, từ Lào về Việt Nam. Trong số các bị cáo, đáng chú ý có Nguyễn Thị Kim Hương (biệt danh Hương “Mẩu”), người bị cáo buộc là kẻ cầm đầu đường dây, cùng hai cựu cán bộ công an từng công tác tại quận Long Biên, Hà Nội.

Theo cáo trạng, đường dây này hoạt động từ năm 2019, với phương thức đưa ma túy từ Lào qua các cửa khẩu vào Việt Nam, sau đó vận chuyển về Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

cuu-cong-an-trum-ma-tuy-1
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Nguyễn Thế Thành – một trong các bị cáo đã đặt mua 30kg ma túy dạng đá và 400 gói hồng phiến từ đối tượng Hạ Bá Vừ (quốc tịch Lào). Thành sau đó liên lạc với Hương để thực hiện giao dịch. Sau khi ma túy được đưa về Hà Nội, Hương tổ chức vận chuyển và phân phối, đồng thời liên hệ với người quen trong ngành công an để "bảo kê" và che giấu hoạt động phạm pháp.

Cựu cán bộ công an vừa bảo kê vừa giúp trùm ma túy cất giấu "hàng"

Một trong những nhân vật gây chú ý trong vụ án là Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang (Long Biên). Bị cáo này được xác định đã dùng xe ô tô của đơn vị mình để vận chuyển ma túy cho Hương về nơi cất giấu là nhà trọ tại quận Long Biên. Không chỉ vậy, Hưng còn cho phép Hương giấu ma túy tại căn nhà cấp bốn phía sau nơi ở của mình.

cuu-cong-an-trum-ma-tuy-5
Bị cáo Hà Minh Đức (hàng trên bên trái), bị cáo Nguyễn Văn Hưng (áo phông xanh than, cổ viền trắng) và bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (áo phông vàng) đứng sau bị cáo Hưng. Ảnh: Báo Bảo Vệ Pháp Luật

Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Hưng phủ nhận biết đó là ma túy, cho rằng chỉ hỗ trợ theo lời giới thiệu của một đồng nghiệp cũ là bị cáo Hà Minh Đức, lúc đó là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an quận Long Biên.

Cáo trạng cho biết, vào tháng 9/2019, khi hai đàn em thân cận của Hương bị bắt quả tang khi đang giao nhận ma túy, Hương lập tức gọi điện cho Hà Minh Đức cầu cứu. Dù đang ở Cần Thơ, Đức vẫn hướng dẫn Hương từ xa dọn dẹp, phi tang ma túy và các tang vật liên quan trước khi lực lượng chức năng ập đến khám xét. Nhờ sự can thiệp này, công an không thu giữ được vật chứng tại nơi ở của Hương.

Không dừng lại ở đó, chính Hà Minh Đức cũng là người lái xe đưa bị cáo Nguyễn Thành Đức đi cai nghiện, đồng thời tạo điều kiện để bị cáo này gặp lại Hương trước khi nhập trại.

Đường dây ma túy cực khủng

Theo điều tra, Nguyễn Thị Kim Hương đã thực hiện nhiều vụ mua bán ma túy với tổng số lượng lên đến 134,8kg Methamphetamine, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng. Còn Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc tiếp tay tiêu thụ 37,3kg ma túy, thu lợi khoảng 740 triệu đồng. Đáng chú ý, Hà Minh Đức bị xác định đã bao che và tạo điều kiện để Hương cùng đồng phạm tiêu thụ toàn bộ số ma túy kể trên, qua đó hưởng lợi bất chính trên 1,3 tỷ đồng.

cuu-cong-an-trum-ma-tuy-2
 Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Báo Bảo Vệ Pháp Luật

Tại phiên tòa, bị cáo Hương thừa nhận mọi hành vi bị truy tố. Bị cáo Hà Minh Đức cũng không phủ nhận việc tiếp tay cho các đối tượng phạm tội, thừa nhận đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi quan hệ và hỗ trợ các đối tượng trong đường dây ma túy.

Riêng Nguyễn Văn Hưng tiếp tục khẳng định không biết mình đang vận chuyển và cất giữ ma túy, mà chỉ nghĩ đang giúp “cơ sở của đội” theo sự chỉ đạo của đồng nghiệp.

Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để tiếp tục làm rõ một số tình tiết mới phát sinh trong quá trình thẩm vấn. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại sau khi hoàn tất các thủ tục bổ sung chứng cứ và lời khai liên quan.