Đời sống

Thái độ gây phẫn nộ của con trai Lê Tùng Vân ở trại giam, thêm 1 bí mật ở Tịnh Thất Bồng Lai bị phanh phui

Không chỉ ông Lê Tùng Vân, nhiều cá nhân sinh sống ở Tịnh Thất Bồng Lai cũng có hành vi vi phạm pháp luật. Sắp tới đây, người con trai thân cận của ‘thầy ông nội’ sẽ bị đưa ra xét xử.

Sáng 21/5 vừa qua, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long an đã mở phiên xét xử kín với Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Ông Vân được tại ngoại, có đơn xin TAND huyện Đức Hòa xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu. Thông tin từ TAND huyện Đức hòa cho biết, phiên xét xử kết thúc vào lúc 10h30. Lê Tùng Vân bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù về tội “Loạn luân”.

Trước đó, Lê Tùng Vân từng nhận án 5 năm tù trước đó về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Như vậy, tổng hợp ông Vân phải chấp hành 8 năm tù.

tinh-that-bong-lai-5

Sắp tới đây, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa dự kiến sẽ tiếp tục mở lại phiên xét xử bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi) vào ngày 28/5. Nhất Nguyên bị cáo buộc có đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nơi từng tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 8/5 đã phải hoãn chỉ sau vài phút làm thủ tục do sự vắng mặt của nhiều người có liên quan. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng điều này ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Hội đồng xét xử đã chấp thuận đề nghị hoãn phiên tòa và quyết định triệu tập bổ sung các cá nhân liên quan để tiến hành xét xử lại vào ngày 28/5.

nhat-nguyen-1

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2021, Lê Thanh Nhất Nguyên đã nhiều lần xuất hiện trên các video phát hành trên YouTube, tự xưng là "sư thầy", đồng thời tuyên bố đang nuôi dạy trẻ mồ côi tại một cơ sở tu hành ở xã Hòa Khánh Tây (Đức Hòa, Long An). Cơ sở này sau đó được đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Thông qua hình ảnh cảm động của các em nhỏ được gọi là "chú tiểu", cùng với lời kêu gọi ủng hộ kèm công khai số tài khoản ngân hàng, Nguyên và các đồng phạm đã khiến nhiều người tin tưởng và gửi tiền từ thiện.

Cơ quan điều tra xác định hành vi này là có tổ chức và có chủ đích, nhằm dựng nên hình ảnh giả mạo cơ sở tu hành để lừa đảo. Trong số các bị hại, một người đã trực tiếp đến cơ sở và giao 100 triệu đồng sau khi tận mắt thấy nơi được bài trí giống như nơi thờ tự.

Tổng cộng, có 3 nạn nhân được xác định đã bị lừa với số tiền hơn 365 triệu đồng. Ngoài ra, có 6 trường hợp khác cũng gửi đơn trình báo đã chuyển tiền, quà tặng, nhưng chưa đủ cơ sở xác định bị chiếm đoạt.

tinh-that-bong-lai-1 (1)

Lê Thanh Nhất Nguyên là con ruột của ông Lê Tùng Vân, người vừa bị tuyên án 3 năm tù về tội “Loạn luân” tại phiên xử ngày 21/5, nâng tổng mức hình phạt lên 8 năm tù.

Trước đó, vào năm 2022, Nhất Nguyên từng bị Tòa án tuyên 4 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước…” và hiện đang trong thời gian thi hành án. Trong cùng vụ án, ông Lê Tùng Vân cùng 4 người khác cũng bị tuyên án từ 3 đến 5 năm tù, tuy nhiên ông Vân được hoãn thi hành án do lý do sức khỏe cho đến thời điểm phiên xét xử mới đây.

tinh-that-bong-lai-2

Hiện tại, Nhất Nguyên đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam B34 (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an). Trong quá trình điều tra, bị cáo không khai báo, từ chối tiết lộ danh tính người đồng phạm. Tuy vậy, không có đủ chứng cứ để buộc tội ông Lê Tùng Vân và các thành viên khác trong nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” liên quan đến hành vi lừa đảo trong vụ án này.