Đời sống

Con trai Lê Tùng Vân bị lật tẩy trò bịp bợm ở Tịnh Thất Bồng Lai, âm mưu đen tối bị phanh phui

Lê Thanh Nhất Nguyên mới đây bị cáo buộc lừa đảo 3 người để chiếm đoạt hơn 365 triệu đồng. Nhất Nguyên chính là con ruột của Lê Tùng Vân, người có vai trò đặc biệt quan trọng ở Tịnh Thất Bồng Lai.

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 4/5, Tòa án nhân dân tỉnh Long An cho biết, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã xếp lịch, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi) vào giữa tuần này. 

Lê Thanh Nhất Nguyên là con trai của Lê Tùng Vân (93 tuổi), cùng nhau sống ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Nơi này từng gây bão trên MXH với cái tên Tịnh Thất Bồng Lai, về sau đổi thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ.

tinh-that-bong-lai-1
Lê Thanh Nhất Nguyên lúc bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh tư liệu

Tháng 7/2024, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố ông Nguyên vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nội dung vụ án ghi nhận, từ năm 2015, trong lúc sống tại Tịnh Thất Bồng Lai, ông Nguyên cùng các thành viên trong gia đình thường lên mạng giới thiệu nơi mình sống là chùa, tự xưng sư thầy, gọi nhau là thầy, sư phụ, chú tiểu...

Họ giới thiệu những "chú tiểu" ở Tịnh Thất Bồng Lai là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và được nhận về nuôi, nhằm lấy lòng thương hại. Về sau, nhóm người đăng thông tin số điện thoại kèm tài khoản ngân hàng với những clip kèm nội dung "mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo, quý vị vui lòng liên hệ 2 thầy trực tiếp nuôi dạy các bé".

Theo cơ quan điều tra, mục đích của việc này là để người khác gửi tiền, quà đến ủng hộ, sau đó nhóm người lấy sử dụng và tiêu xài. 

tinh-that-bong-lai-3
Nơi nhóm bị cáo sinh sống ở Đức Hòa, Long An. Ảnh tư liệu

Trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021, nhiều người tin tưởng thông tin Lê Thanh Nhất Nguyên đăng tải và gửi quà, chuyển khoản cho ông Nguyên cùng những người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai. Sau khi biết nơi đây không phải chùa, nhóm người chỉ giả sư để thu lợi bất chính, những người này đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyên.

Trong số đó, có người giao trực tiếp 100 triệu đồng hôm 4/1/2022. Việc giao nhận được thực hiện ở quán cà phê, được Công an huyện Đức Hòa phát hiện, mời các bên đến làm rõ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cho biết có đủ cơ sở, bằng chứng xác định thêm 2 người khác cũng vì tin tưởng mà giao tiền cho ông Nguyên. Tổng cộng, con trai Lê Tùng Vân bị cáo buộc đã lừa 3 người với tổng số tiền hơn 365 triệu đồng. 

Cùng với đó, có 6 người làm đơn trình báo, cho biết đã chuyển cho Nhất Nguyên và nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai hàng trăm triệu đồng tiền, quà. Hiện cơ quan điều tra cho rằng những trường hợp này không đủ chứng cứ nên không xác định hành vi chiếm đoạt với các trường hợp này.

tinh-that-bong-lai-2
Cơ quan an ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên. Ảnh công an cung cấp

Quá trình điều tra cho thấy cũng chưa đủ chứng cứ chứng minh ông Lê Tùng Vân cùng nhóm người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai có hành vi bàn bạc, thống nhất cùng Nhất Nguyên để đưa thông tin sai sự thật lên mạng nhằm chiếm đoạt tài sản, không đủ căn cứ xác định những người này biết số tiền ông Nguyên phạm tội mà có nhưng vẫn sử dụng. Vì vậy các trường hợp này không bị xem xét xử lý.

Trước đó, năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Hiện bị cáo này vẫn đang chấp hành án ở trại giam. Cùng với Nhất Nguyên, Lê Tùng Vân và 4 người khác cũng bị tuyên án 3-5 năm tù với cùng tội danh. Vì tuổi cao, không đủ sức khỏe nên Lê Tùng Vân được tạm hoãn thi hành án cho đến nay.

Tiết lộ sốc về những người bị cáo buộc có con với “thầy ông nội” Lê Tùng Vân ở Tịnh Thất Bồng Lai