Đời sống

Cận cảnh bên trong KTX ĐH Thanh Hoa, choáng trước số tiền sinh viên phải bỏ hàng tháng để được ở

Cận cảnh bên trong KTX ĐH Thanh Hoa, choáng trước số tiền sinh viên phải bỏ hàng tháng để được ở

Đại học Thanh Hoa là một trong những nơi ươm mầm thiên tài của Trung Quốc. Danh tiếng của ngôi trường này đã vươn ra cả châu Á, giúp nó được mệnh danh là Harvard châu Á. Thanh Hoa được thành lập từ năm 1911, là ước mơ của hàng triệu người trẻ Trung Quốc, sở hữu hệ thống đào tạo tiên tiến, từng có rất nhiều doanh nhân, nhà khoa học theo học.

ở Trung Quốc có câu: Nếu muốn vào Thanh Hoa, bạn phải nằm trong top giỏi nhất của những người giỏi nhất tại đất nước này. Chừng đó đủ thấy chất lượng đào tạo của Thanh Hoa “đỉnh” như thế nào.

dai-hoc-thanh-hoa-1-1684399020.jpg
 

Song song với đó, cơ sở vật chất của Thanh Hoa cũng được đánh giá rất cao. Để các tương lai của nước nhà có không gian học tập tốt nhất, trường này không ngần ngại chi tiền. Bên trong khuôn viên hàng nghìn mét vuông là những ngôi nhà cao tầng hiện đại, tiện nghi nhất có thể.

Đặc biệt phải kể đến khu KTX của Thanh Hoa rất khang trang. Không phải những khu nhà lụp xụp, thiếu thốn như nhiều người tưởng tượng, nơi đây lại sang – xịn – mịn như trên phim ảnh.

dai-hoc-thanh-hoa-3-1684399020.jpg
 

Được biết, KTX của Đại học Thanh Hoa có 2 khu, 1 là khu Tử Kinh, 2 là khu học xã Nam Hiệu. Khu Tử Kinh được mệnh nhất là KTX “đẹp nhất Trung Quốc”, có cảnh quan y hệt những bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường.

Trên mảnh đất rộng 28,4 ha, các tòa nhà 7 đến 15 tầng được xây dựng theo phong cách hiện đại. Dĩ nhiên nội thất cũng rất được đầu tư, điều hòa mát lạnh, thang máy, tivi, sofa tiện nghi đủ cả. Mỗi phòng sẽ có 4 sinh viên/3 sinh viên cao học/2 nghiên cứu sinh. Tất cả đều tiện nghi khép kín, có ban công riêng.

dai-hoc-thanh-hoa-2-1684399020.jpg
 
dai-hoc-thanh-hoa-4-1684399020.jpg
 

Thanh Hoa trang bị khu bếp hiện đại để sinh viên có thể đến đó nấu ăn. Phòng gym, nhà ăn cũng có đủ. Đi cùng với đó, hệ thống an ninh của KTX Thanh Hoa cũng rất nghiêm ngặt. Họ có camera kiểm soát 24/24.

Để được sống trong môi trường tiện nghi này, sinh viên sẽ phải bỏ ra 1.000 NDT/tháng (khoảng 3,5 triệu đồng). Con số này là quá rẻ so với những gì họ được hưởng trong KTX. Tại Trung Quốc, đây cũng là mức chi phí cực kỳ thấp.

dai-hoc-thanh-hoa-8-1684399020.jpg
 
dai-hoc-thanh-hoa-5-1684399020.jpg
 
dai-hoc-thanh-hoa-7-1684399020.jpg
 
dai-hoc-thanh-hoa-6-1684399020.jpg
 

Thế nhưng, người dân Trung Quốc lại cho rằng chuyện này rất bình thường. Bởi những “học bá” của Thanh Hoa xứng đáng được hưởng điều đó. Họ là tương lai, niềm tự hào của đất nước nên được “nâng niu” hết sức có thể.

 

Công việc hiện tại của hot boy Việt nhận 2 bằng của Harvard châu Á, đỗ Bách Khoa với điểm tuyệt đối

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, anh Nguyễn Thượng Tường Minh từ chối tất cả lời mời mọc béo bở ở Trung Quốc để về cống hiến cho Việt Nam.