Đời sống

Phiên tòa liên quan bà Nguyễn Phương Hằng: Đinh Lan tuyên bố 1 câu về người đăng video xúc phạm nữ doanh nhân

Sáng 15/4, TAND TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, chủ kênh YouTube Lan Đinh) theo đơn kháng cáo kêu oan đối với bản án 1 năm 9 tháng tù về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tại phần thủ tục, bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa để mời luật sư bào chữa. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử không chấp nhận với lý do từ sau phiên sơ thẩm đến nay, bị cáo có đủ thời gian để thực hiện quyền này, trong khi vụ án không thuộc trường hợp bắt buộc phải có luật sư tham gia.

Trình bày tại tòa, bà Lan cho rằng bản án sơ thẩm chưa phản ánh đúng bản chất hành vi. Bị cáo thừa nhận đã tự quay 6 video có nội dung liên quan đến đời sống riêng tư của vợ chồng Nguyễn Phương Hằng tại nhà riêng ở Gò Vấp và lưu trong điện thoại cá nhân, song khẳng định không phải là người đăng tải các video này lên mạng.

image_1776224157308

Theo lời khai, trước thời điểm các video xuất hiện trên mạng xã hội, bị cáo đã làm mất điện thoại. Hai ngày sau, TP.HCM áp dụng lệnh phong tỏa do dịch Covid-19 nên không thể trình báo. Một thời gian ngắn sau đó, các video bắt đầu bị phát tán liên tục trong khoảng 8 ngày. Bị cáo cho rằng việc các video được đăng tải từ tài khoản mang tên mình có thể do trong điện thoại đã đăng nhập sẵn tài khoản cá nhân.

Khi được Hội đồng xét xử hỏi về nguồn gốc nội dung trong các video, bà Lan khai rằng toàn bộ thông tin đều do tự nghĩ ra, “không cần biết đúng hay sai”, rồi tự quay và trình bày. Từ đó, bị cáo đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra lại toàn bộ vụ án.

image_1776224159760

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa nhận định các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, cùng lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, đã đủ căn cứ xác định việc truy tố, xét xử là đúng quy định pháp luật, không có dấu hiệu oan sai; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo bản án trước đó, trong năm 2021, bị cáo Lan đã tự quay và đăng tải 6 video trên kênh YouTube “Lan Đinh”, đề cập đến đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Một trong các video đăng ngày 13/7/2021, thu hút hơn 53.000 lượt xem, bị xác định chứa nội dung sai sự thật.

image_1776224162713

image_1776224165103

Cơ quan chức năng kết luận các video này có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là Huỳnh Uy Dũng; đồng thời xâm phạm bí mật đời sống riêng tư, vi phạm các quy định của pháp luật về an ninh mạng và quản lý thông tin trên môi trường internet.

Hành vi của bị cáo được xác định đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trước đó, hồi tháng 1, TAND Khu vực 7 - TP HCM đã tuyên phạt bà Lan 1 năm 9 tháng tù.