Người cha bỏ quên con gái 2 tuổi đến tử vong trên xe ở Nghệ An có bị xử lý hình sự?
Theo quy định của pháp luật, vụ việc có dấu hiệu của tội Vô ý làm chết người. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu người đại diện hợp pháp khác của nạn nhân có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự, người cha có thể được xem xét không bị xử lý hình sự.
Một sự việc đặc biệt đau lòng vừa xảy ra tại xã Đông Lộc vào ngày 16/4, khi một người đàn ông do bất cẩn đã để quên con gái 2 tuổi trên ô tô trong lúc đi làm buổi sáng. Đến chiều cùng ngày, cháu bé mới được phát hiện và nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Bi kịch này không chỉ để lại nỗi ân hận, dằn vặt lâu dài đối với người cha, mà còn đặt ra những vấn đề pháp lý đáng chú ý.
Bày tỏ quan điểm dưới bài viết, một độc giả chia sẻ: “Ở nhiều quốc gia, việc cha mẹ bỏ quên con trên xe dẫn đến tử vong sẽ bị bắt và khởi tố ngay, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với tính mạng trẻ nhỏ. Không thể chỉ xem đây là chuyện riêng của gia đình và dừng lại ở sự cảm thông”.
Một ý kiến khác cũng cho rằng, dù rất đau lòng, cơ quan chức năng vẫn cần xem xét trách nhiệm hình sự đối với cha mẹ hoặc người giám hộ nếu có hành vi bất cẩn trong việc chăm sóc, giám sát trẻ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo quan điểm này, việc xử lý nghiêm minh cũng là cách để hạn chế những tai nạn tương tự.
Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, với những thông tin ban đầu, có thể xác định người cha biết con ở trên xe, nhưng do sơ suất, không thực hiện thao tác kiểm tra trước khi rời xe – một nguyên tắc an toàn cơ bản – dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo đó, hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt đối với tội danh này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.
Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định mang tính nhân văn. Cụ thể, theo khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015, trong trường hợp người phạm tội do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, nếu đã chủ động khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và được người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì cơ quan tố tụng có thể xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
Vì vậy, trong vụ việc này, dù có dấu hiệu hình sự, nhưng nếu những người đại diện hợp pháp khác của cháu bé có đơn đề nghị, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể cân nhắc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người cha.
Trong trường hợp vẫn bị khởi tố, quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ (nếu có). Nếu người vi phạm có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Điều 51, 54 và 65 Bộ luật Hình sự 2015, mức hình phạt có thể được giảm nhẹ, thậm chí có thể được hưởng án treo.
Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Kỷ (Văn phòng Luật sư Kỷ Nguyễn và Cộng sự) cho rằng, bản chất hành vi trong vụ việc là lỗi vô ý do cẩu thả, không phải lỗi cố ý. Người cha đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, trông nom trẻ nhỏ, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Từ góc độ pháp lý, hành vi này hoàn toàn có thể bị xem xét theo tội Vô ý làm chết người theo quy định hiện hành, với mức xử phạt tương ứng tùy theo tính chất, mức độ và các tình tiết liên quan của vụ việc.