Làm ngay thao tác này để kiểm tra SIM của mình có thuộc diện bị khóa sau ngày 15/4 hay không?
Người dùng có thể xác định thông tin gắn liền với SIM đang sử dụng đã chuẩn xác, đầy đủ theo quy định mới chưa bằng cách đơn giản dưới đây.
Người dùng hiện có thể chủ động kiểm tra thông tin thuê bao di động của mình đã đầy đủ, chính xác theo quy định mới hay chưa thông qua việc nhắn tin đến tổng đài 1414. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Thông tư 08/2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/3, nhằm siết chặt tình trạng SIM không chính chủ – nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo trong thời gian qua.
Theo quy định mới, từ ngày 15/4, người dân có thể tự xác nhận số điện thoại đang sử dụng thông qua ứng dụng VNeID, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhà mạng như trước. Các thuê bao có thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ buộc phải thực hiện chuẩn hóa. Nếu không đáp ứng yêu cầu, thuê bao sẽ bị khóa một chiều sau 60 ngày, khóa hai chiều sau 120 ngày và bị thu hồi số sau thêm 5 ngày.

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN áp dụng cho cả SIM mới và SIM đã phát hành. Với thuê bao mới, người dùng bắt buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin và chụp ảnh chân dung ngay khi đăng ký để kích hoạt dịch vụ. Trong khi đó, các thuê bao cũ sử dụng chứng minh nhân dân 9 số cần cập nhật sang căn cước công dân và bổ sung dữ liệu sinh trắc học để đảm bảo đồng bộ với hệ thống mới.
Đối với những SIM thuộc diện cần xác thực lại, nhà mạng sẽ gửi thông báo trực tiếp tới người dùng. Từ sau ngày 15/4, thông tin này cũng được hiển thị trên ứng dụng VNeID để người dân tiện theo dõi. Trong trường hợp muốn kiểm tra sớm, người dùng có thể soạn tin nhắn theo cú pháp “TTTB + số căn cước công dân” gửi 1414. Nếu vẫn dùng chứng minh nhân dân cũ, có thể thay bằng “TTTB + số chứng minh nhân dân”.
Sau vài giây, hệ thống sẽ phản hồi với đầy đủ thông tin thuê bao như họ tên, ngày sinh, số giấy tờ, nơi cấp, ngày cấp… Nếu dữ liệu trùng khớp với thông tin cá nhân hiện tại, thuê bao được xem là hợp lệ. Ngược lại, người dùng cần nhanh chóng thực hiện chuẩn hóa để tránh bị gián đoạn liên lạc.
Ngoài ra, để kiểm tra toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình, người dân có thể đăng nhập ứng dụng VNeID, truy cập mục “Ví giấy tờ”, chọn “Số điện thoại” và nhập mật khẩu cấp 2 để tra cứu. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dùng theo dõi thường xuyên các thông báo từ nhà mạng và ứng dụng để kịp thời cập nhật thông tin, tránh bị khóa SIM ngoài ý muốn.