Iran báo tin không vui từ eo biển Hormuz, không có nước nào ngoại lệ, tất cả đều phải làm điều này
Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz được cho là đã giảm tới 94% kể từ cuối tháng 2, thời điểm xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran leo thang.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, hãng tin NourNews (Iran) dẫn nguồn thạo tin cho biết Tehran có thể áp dụng cơ chế “phí an ninh” đối với các tàu nước ngoài muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Theo đó, các tàu của những quốc gia “không thù địch” vẫn được phép di chuyển an toàn qua Hormuz, nhưng phải chi trả toàn bộ chi phí an ninh. “Không có quốc gia nào là ngoại lệ”, nguồn tin nhấn mạnh, đồng thời cho biết đây là một phần trong chiến lược nhằm bù đắp thiệt hại kinh tế do xung đột gây ra.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 đã đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran nếu eo biển Hormuz bị đóng hoặc gián đoạn hoàn toàn.
Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định tình hình khu vực đã tạo ra “thực tế an ninh mới”, trong đó các cường quốc bên ngoài, đứng đầu là Mỹ không còn khả năng chi phối an ninh hàng hải gần Iran.
IRGC nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại trạng thái trước đây, đặc biệt đối với Mỹ và Israel, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ chủ quyền và an ninh khu vực.
Hiện Iran chỉ cho phép lưu thông hạn chế qua tuyến đường thủy này kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, gây gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu.
Dữ liệu từ các tổ chức hàng hải quốc tế cho thấy số tàu qua eo biển đã giảm từ khoảng 138 tàu/ngày xuống dưới 10 tàu/ngày. Báo cáo từ Lloyd’s List và các nguồn khu vực ước tính có khoảng 2.000–3.000 tàu đang bị ùn ứ quanh khu vực, trong khi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết hơn 3.200 tàu bị ảnh hưởng, khiến gần 20.000 thủy thủ mắc kẹt trên biển.