Tổng thống Trump khuyên tàu hàng can đảm đi qua eo biển Hormuz, tuyên bố ‘không có gì phải sợ’
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các tàu thương mại không nên lo ngại khi đi qua eo biển Hormuz, bất chấp những cảnh báo cứng rắn từ phía Iran và các vụ tấn công tàu hàng gần đây tại khu vực này.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12/3 về tình hình căng thẳng tại Eo biển Hormuz, Donald Trump cho rằng các tàu thương mại nên “thể hiện sự can đảm” và tiếp tục di chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.
Tổng thống Mỹ cáo buộc Iran trong suốt bốn tháng qua đã “chĩa hàng nghìn tên lửa vào các nước Trung Đông” với mục tiêu kiểm soát khu vực. Ông nhấn mạnh quân đội Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng đối phương.
“Không có gì phải sợ cả. Họ không có hải quân và chúng ta đã đánh chìm tất cả tàu của họ”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng đề cập đến tình trạng của tân lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, cho rằng ông “đã bị thương nhưng vẫn còn sống”. Nhà lãnh đạo Iran trước đó đã đưa ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức nhưng chưa xuất hiện công khai trong những ngày gần đây.
Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 12/3 thừa nhận hải quân nước này chưa thể ngay lập tức triển khai hoạt động hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz do hạn chế về nguồn lực. Theo ông, việc triển khai có thể phải chờ thêm vài tuần.
Trước đó, ngày 3/3, Tổng thống Trump từng tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ sớm hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, song chưa nêu thời gian cụ thể. Tuyến đường thủy chiến lược này hiện vẫn bị ách tắc khi nhiều chủ tàu lo ngại nguy cơ bị tấn công, khiến dòng chảy dầu khí từ khu vực Vùng Vịnh ra thị trường toàn cầu bị ảnh hưởng.

Ở phía Iran, tướng Ibrahim Jabbari – cố vấn của tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hồi đầu tháng tuyên bố lực lượng này đã đóng cửa eo biển Hormuz và sẽ tấn công mọi tàu cố gắng đi qua.
Theo United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), ít nhất 6 tàu hàng đã bị tấn công trong những ngày gần đây khi cố di chuyển qua eo biển Hormuz.
Trong thông điệp công bố ngày 12/3, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng khẳng định Tehran có thể tiếp tục phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này nếu giao tranh kéo dài.
Giới chuyên gia nhận định Iran dù chịu nhiều tổn thất kể từ khi xung đột bùng phát nhưng vẫn duy trì năng lực tập kích và khả năng gây gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Mỹ hiện chưa có đủ nguồn lực tại khu vực để triển khai một chiến dịch hộ tống quy mô lớn như mong muốn của Tổng thống Trump.