Thanh Hóa: Bất ngờ lý do nam thanh niên bịa tin công an ‘tra tấn, đánh người ngất xỉu ở trụ sở'
Thông tin bịa đặt về việc “công an đánh người đến ngất xỉu tại trụ sở” lan truyền trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và uy tín của lực lượng Công an nhân dân tại địa phương.
Ngày 1/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã làm rõ vụ việc tung tin giả nhằm kéo người thân đến gây áp lực, phục vụ mục đích thoát tội gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, tối 26/2, tài khoản Facebook “Phong Khánh” đăng tải nội dung sai sự thật, cho rằng Công an xã Thanh Phong trong quá trình làm việc đã “tra tấn, đánh người phải nhập viện”.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định trưa 26/2, Công an xã Thanh Phong tiếp nhận tin báo về vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên, khoảng 35 người, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng trên tuyến tỉnh lộ 520E, đoạn qua xã Thanh Phong.
Điều tra bước đầu cho thấy Lương Văn Mạnh (SN 2008, trú thôn Làng Xăm, xã Thanh Phong) là đối tượng cầm đầu nhóm khoảng 18 thanh niên đi xe máy, mang theo hung khí tìm đánh nhóm ở xã Thanh Hòa (cũ), khiến một người bị thương. Công an đã triệu tập Mạnh cùng các đối tượng liên quan để làm việc.
Nhằm né tránh trách nhiệm, Lô Văn Khánh (SN 2000, trú thôn Làng Săm, xã Thanh Phong) (người trực tiếp tham gia vụ đánh nhau) đã bịa đặt thông tin rằng công an “đánh các đối tượng đến ngất xỉu tại trụ sở”, rồi thông báo cho người thân các đối tượng khác.
Tin theo nội dung sai sự thật, khoảng 23h cùng ngày, nhiều người đã kéo đến trụ sở Công an xã Thanh Phong, quay video, chụp ảnh, hò hét, gây sức ép với lực lượng chức năng.
Chiều 27/2, trong quá trình làm việc, hai đối tượng khác tiếp tục xông vào trụ sở, tự ý quay video, hò hét, cản trở hoạt động của lực lượng chức năng. Trước tình huống có nguy cơ gây mất ANTT, lực lượng công an đã khống chế, đưa các đối tượng về làm việc theo quy định.
Đến 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 20 đối tượng liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, đăng tải và chia sẻ thông tin sai sự thật.
Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các thông tin trên mạng xã hội; không tin, không chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.