Quốc gia láng giềng có giá xăng cao gấp đôi Việt Nam, người dân xếp hàng 2 giờ đổ xăng, hơn 40% trạm tạm dừng hoạt động
Lào đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng khi chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông, kéo theo hàng loạt hệ lụy trong đời sống và kinh tế.
Theo ghi nhận, tình trạng khan hiếm xăng dầu tại quốc gia láng giềng của Việt Nam ngày càng trầm trọng. Người dân ở nhiều khu vực, đặc biệt là thủ đô Vientiane, phải xếp hàng dài nhiều giờ để chờ đổ xăng, trong khi không ít trạm nhiên liệu buộc phải đóng cửa vì cạn nguồn cung.
Dữ liệu từ Global Petrol Prices cho thấy, tính đến ngày 27/3/2026, giá xăng RON 95 tại Lào ở mức 38.130 kip/lít (tương đương khoảng 46.578 đồng/lít), cao gần gấp đôi so với Việt Nam. Giá dầu diesel cũng ở mức 32.860 kip/lít (khoảng 40.140 đồng/lít), cao hơn đáng kể so với trong nước.
Nguyên nhân chính được xác định là do Lào phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu nhiên liệu, chủ yếu từ Thái Lan. Trước áp lực nguồn cung trong nước, Thái Lan từng tạm dừng xuất khẩu xăng dầu, khiến thị trường Lào rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Dù sau đó các chuyến hàng đã được nối lại, nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu tăng cao.
Thống kê của Chính phủ Lào cho thấy, có thời điểm hơn 40% trong tổng số 2.538 trạm xăng trên cả nước phải đóng cửa. Riêng tại Vientiane, hàng chục trạm treo biển “hết nhiên liệu”, trong khi các trạm còn hoạt động phải áp dụng hạn mức bán nghiêm ngặt.
Tình trạng khan hiếm khiến đời sống người dân bị đảo lộn. Nhiều người cho biết dù có tiền nhưng không thể mua được xăng. Một số tài xế xe ôm thậm chí phải tạm nghỉ việc vì không tìm được trạm xăng còn hoạt động. Có nơi, người dân phải chờ đến 2 giờ chỉ để đổ đầy bình nhiên liệu.
Cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ diễn biến leo thang tại Trung Đông, đặc biệt sau các cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2, kéo theo việc gián đoạn vận chuyển dầu qua các tuyến huyết mạch như eo biển Hormuz. Điều này khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo, tác động mạnh đến các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu như Lào.
Giá năng lượng tại Lào do Chính phủ quản lý đã tăng nhanh, trong đó giá dầu diesel tăng hơn 50%. Theo đánh giá, Lào là một trong những quốc gia ghi nhận mức tăng giá xăng cao nhất thế giới trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng.
Để ứng phó, Chính phủ Lào đã triển khai nhiều biện pháp như cấm tích trữ nhiên liệu trong chai, lọ; hạn chế các hoạt động không cần thiết; đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện điện.
Đáng chú ý, Doanh nghiệp Xăng dầu Nhà nước Lào và Công ty TNHH PTT (Lào) vừa ký thỏa thuận nhập khẩu 14 triệu lít dầu diesel trực tiếp từ các nhà cung cấp quốc tế, nhằm bổ sung nguồn cung trong bối cảnh thị trường nhiên liệu gặp nhiều biến động.
Kế hoạch này được công bố tại cuộc họp báo diễn ra ngày 24/3 tại Bộ Công Thương Lào. Sự kiện có sự chủ trì của Tiến sĩ Bouavanh Vilavong – Chánh Văn phòng Bộ Công Thương; ông Viengthong Vongthavilay – Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu và Khí đốt, đồng thời là Giám đốc Doanh nghiệp Xăng dầu Nhà nước Lào; cùng ông Peravej Na Ranong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH PTT (Lào).