Một nước châu Á tự tin có thể thoải mái chở dầu qua eo biển Hormuz, Iran trả lời thẳng
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt, một quốc gia cho biết Iran đã cho phép các tàu treo cờ nước này đi qua khu vực chiến lược. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Iran lập tức phủ nhận việc hai bên đạt được thỏa thuận chính thức.
Một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết Iran đã cho phép các tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, một nguồn tin Iran ở nước ngoài đã phủ nhận việc hai bên đạt được bất kỳ thỏa thuận chính thức nào liên quan đến vấn đề này.
Eo biển Hormuz có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ấn Độ khi khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của nước này được vận chuyển qua khu vực. Là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, New Delhi đặc biệt nhạy cảm với mọi sự gián đoạn tại tuyến hàng hải nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.
Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong những ngày gần đây Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi đã có ba cuộc trao đổi. Cuộc điện đàm gần nhất tập trung vào “các vấn đề liên quan đến an toàn hàng hải và an ninh năng lượng của Ấn Độ”.
.jpg)
Tuy vậy, người phát ngôn Randhir Jaiswal từ chối xác nhận liệu hai bên có đạt được thỏa thuận cụ thể nào hay không, cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận.
Một nguồn tin giấu tên từ phía Ấn Độ cho biết Iran đã đưa ra những đảm bảo nhất định về việc cho phép tàu mang cờ Ấn Độ đi qua eo Hormuz sau cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng. Tuy nhiên, phía Iran cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm và bác bỏ thông tin về một thỏa thuận chính thức.
Trong bối cảnh giao thông hàng hải tại Hormuz gần như đình trệ, tàu chở dầu Shenlong treo cờ Liberia đã cập cảng Mumbai ngày 12/3 sau khi đi qua tuyến đường này. Con tàu chở dầu thô từ Saudi Arabia và được xem là tàu chở dầu đầu tiên từ Trung Đông đến Ấn Độ kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
Theo dữ liệu vận tải biển, lô dầu này được bán cho Bharat Petroleum.
Nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết thêm hai tàu treo cờ nước ngoài khác được cho là đang hướng tới Ấn Độ cũng đã đi qua eo Hormuz trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, tình hình vẫn “rất biến động”, khi các chỉ thị về giao thông hàng hải được truyền đạt qua nhiều cấp khác nhau trong bộ máy chính quyền Iran.
.jpg)
Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn và những khó khăn đối với hoạt động hàng hải tại khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập đến việc Iran cho phép tàu Ấn Độ đi qua an toàn.
Theo số liệu từ chính phủ Ấn Độ, hiện có 28 tàu treo cờ nước này hoạt động quanh eo Hormuz với tổng cộng 778 thủy thủ Ấn Độ trên tàu. New Delhi cho biết các cơ quan chức năng, công ty vận tải và các đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho các thủy thủ.
Ấn Độ cũng đã hỗ trợ nhân đạo cho Iran khi cho phép 183 thủy thủ Iran từ một con tàu mắc kẹt cập cảng nước này sau khi xung đột bùng phát. Trước đó, New Delhi cũng cho phép ba tàu Iran cập bến sau một cuộc tập trận hải quân ở Vịnh Bengal, dù một trong số đó sau đó bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm ngoài khơi và một tàu khác phải tìm kiếm hỗ trợ tại Sri Lanka.
Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã tấn công ít nhất 16 tàu tại eo Hormuz. Một tàu của Thái Lan đang trên đường đến cảng Kandla ở miền tây Ấn Độ cũng bị tấn công hôm thứ Tư, khiến New Delhi lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố nước này “lên án việc tàu thương mại trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công quân sự”, đồng thời cho biết đã có công dân Ấn Độ thiệt mạng trong các vụ việc liên quan.