Đời sống

Lý do đại gia Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi, lật tẩy bí mật đằng sau khối tài sản khổng lồ

Giới chức Nam Phi vừa bắt giữ nhiều nghi phạm bị coi là “ông trùm” trong các đường dây buôn lậu sừng tê giác, được xem là đòn mạnh nhằm vào hoạt động săn bắt trộm động vật hoang dã tại quốc gia này. Trong số những người bị bắt có công dân Việt Nam Chu Đăng Khoa.

Theo thông tin đăng trên trang web của Liên minh Dân chủ Nam Phi, một trong những nghi phạm nổi bật bị bắt giữ là công dân Việt Nam Chu Đăng Khoa.

Trước đó, vào tháng 2, Huy Bao Tran (52 tuổi) đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Bellville sau khi bị bắt với cáo buộc tìm cách trốn khỏi Nam Phi. Người này đang bị điều tra liên quan đến vụ trộm và xuất khẩu trái phép 98 chiếc sừng tê giác trong một vụ “cướp giả” được cho là dàn dựng tại trang trại săn bắn Voi Game Lodge.

Vụ án còn liên quan đến hai công dân Nigeria là Tunji Olanrewaju Koyi (35 tuổi) và Koyode Adukunle Ongundele (43 tuổi), những người đã bị bắt vì bị cáo buộc tham gia vận chuyển số sừng tê giác nói trên.

chu-dang-khoa-1

Ngoài ra, Đơn vị điều tra đặc biệt Hawks cũng đã bắt giữ Chu Đăng Khoa (44 tuổi), còn được biết đến với tên Michael Chu. Người này được cho là chủ sở hữu Voi Game Lodge và từng bị phạt tiền, đồng thời bị trục xuất vào năm 2011 vì tàng trữ trái phép 5 chiếc sừng tê giác.

Ngày 12/3, Chu Đăng Khoa đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Kempton Park. Phiên điều trần xem xét đơn xin tại ngoại của Khoa và một bị cáo khác dự kiến sẽ sớm được tổ chức.

Theo nhận định của cơ quan công tố, khả năng các bị cáo được tại ngoại là không cao do nguy cơ bỏ trốn. Hai vụ thu giữ sừng tê giác quy mô lớn tại Sân bay Changi ở Singapore được nghi ngờ có liên quan đến số tang vật bị đánh cắp từ Voi Game Lodge. Các bằng chứng ADN liên quan dự kiến sẽ được trình lên tòa trong quá trình xét xử bốn bị cáo.

Liên minh Dân chủ Nam Phi đã hoan nghênh các vụ bắt giữ và truy tố gần đây liên quan đến buôn bán và trộm cắp sừng tê giác, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy hiệu quả ngày càng cao của sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống tội phạm động vật hoang dã tại Nam Phi.

chu-dang-khoa-2

Trong thông cáo ngày 12/3, ENV – Education for Nature Vietnam – tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã và chống buôn bán trái phép – cũng hoan nghênh việc bắt giữ Chu Đăng Khoa, người được biết đến với biệt danh “Vua kim cương”. Theo ENV, vụ bắt giữ này là “bước đột phá lớn đối với lực lượng thực thi pháp luật quốc tế và công tác bảo tồn động vật hoang dã”.

Tổ chức này cho biết Chu Đăng Khoa được xác định là nhân vật chủ chốt trong một trong những mạng lưới buôn bán động vật hoang dã khét tiếng nhất thế giới, bị cáo buộc buôn lậu số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang châu Á.

Bà Bùi Thị Hà, Giám đốc Chính sách và Pháp luật của ENV, cho biết: “ENV hoan nghênh cảnh sát Nam Phi vì chiến thắng quan trọng này. Công lý đã được thực thi sau một thời gian dài chờ đợi. Đây thực sự là một bước tiến lớn trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia”.

Theo ENV, thông qua doanh nghiệp DKC Trading Company tại Nam Phi, Chu Đăng Khoa sở hữu Voi Game Lodge ở tỉnh North West. Cơ sở này bị cáo buộc nuôi nhốt hổ và tê giác, đồng thời liên quan đến các hoạt động buôn bán sừng tê giác, buôn bán xương sư tử và xuất khẩu xương hổ sang thị trường chợ đen tại châu Á.

Theo báo cáo, Chu Đăng Khoa đã ở Nam Phi từ cuối năm 2023 sau khi rời Việt Nam. Gần đây, cảnh sát Nam Phi đã phát lệnh truy nã người này vì liên quan đến vụ dàn dựng “cướp” 98 chiếc sừng tê giác tại Voi Game Lodge và buôn lậu số tang vật nói trên.

 

Nam Phi hiện vẫn là quốc gia có quần thể tê giác lớn nhất thế giới. Theo Liên minh Dân chủ Nam Phi, buôn bán động vật hoang dã không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gắn với mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, đe dọa an ninh cũng như di sản thiên nhiên của nước này. Trong hai năm gần đây, các biện pháp của chính quyền Nam Phi đã giúp giảm 16% số vụ săn trộm tê giác.