Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở đối với hầu hết các quốc gia, chỉ cấm tàu của Mỹ và Israel đi qua. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.
Ngày 14/3, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết tất cả các quốc gia, ngoại trừ Mỹ và Israel, vẫn có thể cho tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.
“Thực tế là Eo biển Hormuz vẫn mở”, ông Araghchi nói. “Chỉ có các tàu chở dầu và tàu thuộc về kẻ thù của chúng tôi - những nước đang tấn công chúng tôi và các đồng minh của họ - mới bị cấm. Những nước khác thì được tự do đi qua”, ông nói trong cuộc trao đổi với MS NOW.
Theo nhà ngoại giao Iran, nhiều tàu thuyền đã “tự lựa chọn” không đi qua khu vực do lo ngại về an ninh, song ông khẳng định: “Điều này không liên quan gì đến chúng tôi”.
“Tôi có thể nói rằng eo biển không bị đóng. Nó chỉ đóng đối với các tàu và tàu chở dầu của Mỹ và Israel, còn các nước khác thì không”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Iran đang tìm cách phá vỡ liên minh chống lại nước này, chưa đầy một ngày sau khi Mỹ ném bom các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg – địa điểm được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran tại đảo Kharg – nơi chiếm khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này, nếu Tehran không bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đi qua khu vực.
Theo Reuters, trong sáng 14/3, hai tàu chở khí hóa lỏng treo cờ Ấn Độ đã đi qua eo biển Hormuz.
“Chúng đã đi qua eo biển Hormuz an toàn vào sáng sớm nay và đang trên đường tới Ấn Độ”, Bộ trưởng cảng và vận tải biển Ấn Độ Rajesh Kumar Sinha cho biết.

Dữ liệu từ Cơ quan Thương mại Hàng hải Anh cho thấy kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 28/2, đã có 16 tàu hoạt động trong và xung quanh Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz bị tấn công.
Trong một diễn biến khác, hoạt động bơm dầu ngoài khơi bang California (Mỹ) dự kiến sẽ sớm được khởi động lại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp cho phép nối lại hoạt động khoan dầu gần khu vực Santa Barbara.
Quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều chính trị gia thuộc đảng Dân chủ tại California, trong khi các chính trị gia Cộng hòa và đại diện ngành dầu khí lại hoan nghênh động thái của Nhà Trắng. Tuy vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi về thời điểm người tiêu dùng có thể thấy giá xăng giảm tại các trạm nhiên liệu.