Thế giới

Vì sao nhiều vợ chồng Nhật Bản chung sống không cần làm ‘chuyện ấy’? Nghe tần suất mà giật mình

Vì sao nhiều vợ chồng Nhật Bản chung sống không cần làm ‘chuyện ấy’? Nghe tần suất mà giật mình

Là một đất nước có ngành công nghiệp tình dục phát triển, tại sao ở Nhật Bản lại có rất nhiều cặp vợ chồng không màng đến chuyện “chăn gối”?

Theo kết quả khảo sát mới đây của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (JFPA) cho biết, gần 50% số vợ chồng ở quốc gia này xem chuyện tình dục là không cần thiết. Điều đó có nghĩa là họ đã không làm “chuyện ấy” trong ít nhất một tháng.

Thậm chí, theo khảo sát mới của JFPA, có 41% nam giới, 36,6% nữ giới trong độ tuổi 18-34 thừa nhận chưa từng quan hệ tình dục. Giờ đây, giới trẻ thay vì kết hôn sẽ tìm đến đồ chơi tình dục, nội dung kh/iêu d/âm để giải tỏa “chuyện ấy” nhiều hơn. Thậm chí họ còn có tình cảm với các nhân vật anime, người nổi tiếng hơn là người thật ngoài đời.

nhat-ban-5

nhat-ban-6

Đây rõ ràng là thông tin không mấy tích cực khi mà dân số của Nhật Bản hiện nay đang rơi vào tình trạng suy giảm. Việc các cặp vợ chồng không muốn làm chuyện “chăn gối” những tưởng rất đơn giản nhưng lại gây đau đầu cho giới chức trách Nhật Bản.

Vậy tại sao ở một quốc gia có ngành công nghiệp tình dục phát triển như vậy mà người dân lại hờ hững với “chuyện ấy”? Nguyên nhân đã được giới nghiên cứu tìm hiểu rõ, đưa ra thống kê chi tiết.

nhat-ban-3

Lý do phổ biến mà giới đàn ông đưa ra cho việc không thiết tha “làm ăn” là vì đối phương không đáp lại ham muốn của họ. Kết quả này chiếm 24%. Tiếp đến, áp lực từ việc nuôi con chiếm 15%. 12% xem “chuyện ấy” là quá phiền phức.

Trong khi đó, 22,6% phụ nữ cho rằng vấn đề tình dục rất không cần thiết với mình. Lý do lớn thứ hai, 21% thấy mệt mỏi vì công việc. Tiếp đến, 13,2% lo sợ sự khó khăn khi mang thai, sinh nở, nuôi dạy con cái.

nhat-ban-1

nhat-ban-2

Có khoảng 80% nam giới thấy thích quan hệ tình dục, nhưng đến 40% nữ giới cảm thấy không mặn nồng với chuyện này. Người phụ trách cuộc khảo sát – Kunio Kitamura, giám đốc JFPA cho biết xu hướng này chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Taka (ngoài 40 tuổi) cho biết chính vì làm việc quá mệt mỏi nên bản thân đã bị triệt tiêu ham muốn trong “chuyện ấy”. Đây cũng là câu trả lời của rất nhiều người. Làm việc cả ngày mệt mỏi nên họ không còn năng lượng để làm bất cứ việc gì khi về nhà, chứ đừng nói đến chuyện vợ chồng.

nhat-ban-4

Bên cạnh đó, sức ép tài chính cũng ảnh hưởng đến cảm xúc trong vấn đề nhạy cảm này. Ông Kitamura nhận định: “Người nghèo rất khó yêu ở quốc gia này”. Phần còn lại liệt kê các lý do chán quan hệ tình dục là do phát hiện đối phương ngoại tình, dành thời gian cho con.