Lê Sỹ Tùng chỉ ra điểm không đúng trong cáo trạng, nói mình đi săn người, bị bắt vì không muốn trốn
Bị cáo Lê Sỹ Tùng thừa nhận việc mua súng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là giết người, đồng thời cho rằng cáo trạng nhận định bị cáo thiếu tiền bạc là không chính xác.
Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long) về các tội: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.
Tại phiên tòa, bị cáo Tùng phản bác một số nội dung trong cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, cho rằng việc hồ sơ thể hiện bị cáo lâm vào cảnh thiếu tiền là không đúng thực tế. Tùng thừa nhận đã mua nhiều khẩu súng, hình thành ý định giết người từ trước và khẳng định không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.
“Bị cáo đã dành nhiều tháng để đi tìm người nhằm thực hiện hành vi giết. Cuối cùng, bị cáo chọn gia đình ông T. vì vị trí thuận lợi cho việc nổ súng, có con sông bên cạnh để dễ cắt đuôi, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Bị cáo không quan tâm trong gia đình đó có bao nhiêu người”, Tùng lạnh lùng khai trước HĐXX.

Liên quan đến nguồn gốc số súng, đạn là tang vật trong vụ án, Tùng cho biết đã mua từ nhiều nguồn khác nhau thông qua mạng xã hội.
Khi đại diện VKS thẩm vấn về mục đích mua khẩu súng dùng gây án, bị cáo Tùng khẳng định nội dung hồ sơ cho rằng bị cáo mua súng để bắn chim là không đúng. Theo Tùng, việc mua súng chỉ nhằm mục đích duy nhất là giết người, “săn người”.
“Bị cáo có cuộc sống xa hoa, chơi mô tô phân khối lớn nhưng cảm thấy quá nhàm chán. Vì vậy, khoảng 8–9 tháng trước khi gây án, bị cáo đã chuẩn bị súng, đạn để săn người”, Tùng khai tại tòa.

Ngoài ra, bị cáo trình bày chi tiết về quá trình mua bán, thử súng của các bị cáo khác có liên quan trong vụ án. Tùng cũng khai rằng trước thời điểm gây án từng đến ở nhờ nhà một người bạn nhưng không tiết lộ cho người này biết về ý định phạm tội.
Theo lời khai, ngoài súng và đạn, Tùng còn chuẩn bị mặt nạ, tóc giả cùng nhiều công cụ khác để phục vụ cho kế hoạch giết người. Bị cáo đồng thời khai nhận toàn bộ quá trình bỏ trốn sau khi gây án và cho rằng mình bị bắt vì “không muốn tiếp tục chạy trốn”.
Theo hồ sơ vụ án, Lê Sỹ Tùng không có nghề nghiệp ổn định, có thời gian dài đam mê súng săn. Từ khoảng tháng 4/2025, Tùng thường xuyên lên mạng xã hội để mua, trao đổi các loại súng hơi, súng bắn đạn nổ cùng số lượng lớn đạn thông qua các cá nhân trung gian.
Khoảng giữa năm 2025, trong bối cảnh cuộc sống gặp nhiều khó khăn, Tùng nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến khu vực gần cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, sau đó đi bộ vào vườn điều, thay đổi trang phục, che kín mặt, mang theo súng và các dụng cụ gây án, rồi lắp ráp và thử súng tại khu vực gần hiện trường.
Đến khoảng 18h cùng ngày, Tùng cắt cầu dao điện, quan sát thấy ông T. và cháu ngoại đang ăn cơm trước hiên nhà nên chọn vị trí cách khoảng 35 m để nổ súng, bắn tử vong hai nạn nhân. Sau đó, Tùng bắn hỏng camera an ninh, xông vào nhà phá két sắt.
Thấy sự việc, bà Chu Thị H. bỏ chạy kêu cứu, Tùng đuổi theo và bắn khiến nạn nhân tử vong. Quay lại hiện trường, Tùng tiếp tục bắn thêm ông T., rồi phá két sắt, chiếm đoạt khoảng 52 triệu đồng và bỏ trốn.
Đến ngày 5/10/2025, lực lượng công an bắt giữ được Tùng. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định thêm các cá nhân có liên quan đến việc mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí cho bị cáo, từ đó khởi tố các bị can liên quan theo quy định pháp luật.