Đời sống

Người cha bắt 2 con nghỉ học, xích chân nhốt trong căn phòng bẩn thỉu đối diện án phạt cực nặng

Sau khi mẹ mất, hai bé gái bị cha nhốt trong phòng, không cho đi học, không cho ra ngoài tiếp xúc với bất cứ ai. Vụ việc này khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh vụ việc liên quan đến hai bé gái bị nhốt trong căn phòng bừa bộn, thiếu ánh sáng và bẩn thỉu, trong đó một bé 11 tuổi bị xích chân, phải ăn uống và đi vệ sinh ngay tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại thôn 5A, xã Ea Ktur. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm một bé gái 9 tuổi cũng bị nhốt trong phòng và không được tiếp xúc với gia đình ngoại trong nhiều năm.

Khi được mời làm việc, ông N.T.Đ (34 tuổi, cha hai bé) khai rằng mẹ các cháu đã mất do tai nạn giao thông, hai cháu nghỉ học và do ông phải đi làm hằng ngày nên đã nhốt và xích chân con trong phòng. Hiện, cả hai bé đã được bàn giao cho ông bà ngoại ở xã Ea Ning chăm sóc.

cha-nhot-2-con-trong-phong-2

Trao đổi với Người Lao Động, theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần), hành vi xích chân, nhốt con trong phòng bẩn thỉu, không cho đi học, cấm tiếp xúc với họ hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về “Tội ngược đãi hoặc hành hạ con”, với mức phạt từ 2-5 năm tù đối với trẻ em dưới 16 tuổi.

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn, hành vi ngược đãi, hành hạ bao gồm việc đối xử tồi tệ về ăn, mặc, ở và sinh hoạt hằng ngày, hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể, khiến nạn nhân đau đớn về thể xác và tinh thần.

cha-xich-chan-con-1

Ngoài ra, nếu kết quả giám định thương tật xác định các cháu bị tổn hại sức khoẻ do lỗi cố ý của cha, ông N.T.Đ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự về “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác”, với mức phạt tù có thể lên tới 20 năm tùy mức độ thương tích.