Đời sống

Lộ diện cựu cán bộ nhận 350 triệu đồng để chạy án cho trùm giang hồ Vi ‘ngộ’

Vi ‘ngộ’ đã đưa 350 triệu đồng cho cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc cũ (Nghệ An) để đối phương đưa cho một cán bộ tại Nghệ An, nhằm chạy giảm án cho Hòa ‘chua’.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, tại kỳ họp thứ 37 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa diễn ra ngày 8 – 9/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã trình Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025. Theo báo cáo, trong năm, cơ quan chức năng đã phát hiện 21 vụ án tham nhũng, hiện được điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý trong số đó là vụ môi giới hối lộ liên quan tới đối tượng Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, 44 tuổi, trú tại P.Hạc Thành, TP.Thanh Hóa) – một trùm giang hồ từng có nhiều ảnh hưởng trong giới tội phạm địa phương. Vi “ngộ” đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

vi-ngo-1

Theo tài liệu của UBND tỉnh Thanh Hóa, Vi “ngộ” có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”, 49 tuổi, cũng trú tại P.Hạc Thành) – người đang chấp hành án tù chung thân về tội giết người tại Trại giam số 03 Bộ Công an (đóng tại Nghệ An).

Để chạy giảm án cho Hòa “chua”, Vi “ngộ” đã đưa 350 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên (59 tuổi, trú Nghệ An), cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Nghi Lộc cũ, với mục đích đưa hối lộ cho một cán bộ tại Nghệ An nhằm can thiệp giảm án.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết bị can Hoàng Nam Liên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đây không phải là cáo buộc duy nhất đối với Vi “ngộ”.

vi-ngo-3

Cùng với hành vi môi giới hối lộ, Vi “ngộ” và vợ là Phạm Thị Hương Giang (45 tuổi) còn bị điều tra về tội trốn thuế. Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố hai bị can này. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Vi “ngộ” từng là cổ đông sáng lập và trực tiếp tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật tại Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (địa chỉ tại Thanh Hóa).

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này bị phát hiện bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỉ đồng doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỉ đồng. Công ty đã lập khống nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, tạo ra các giao dịch “ma” nhằm hợp thức hóa thủ tục và trốn thuế.

Việc hai vụ án tham nhũng và trốn thuế liên tiếp bị phanh phui cho thấy công tác đấu tranh chống tham nhũng tại Thanh Hóa đang được triển khai quyết liệt, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh hành vi phạm pháp và không loại trừ bất kỳ đối tượng nào, kể cả những nhân vật có “thế lực” trong xã hội.