Cơ quan Thuế Thanh Hóa lên tiếng vụ tiệm vàng Kim Chung doanh thu 5.000 tỉ, nộp thuế 10 triệu/tháng
Vụ tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa khiến dư luận đặc biệt xôn xao thời gian qua. Liên quan đến thông tin đóng thuế của tiệm vàng này, mới đây lãnh đạo Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa đã có chia sẻ với báo chí.
Sáng 11/12, trao đổi với báo Người Lao Động, đại diện lãnh đạo Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa đã lên tiếng làm rõ những thắc mắc xoay quanh việc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung – một trong những tiệm vàng lớn nhất tỉnh ghi nhận doanh thu tới 5.000 tỉ đồng trong 5 năm nhưng số thuế nộp ngân sách chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.
Theo đại diện ngành thuế, hoạt động kinh doanh vàng bạc được quản lý theo Luật Quản lý thuế, Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Riêng với vàng, doanh nghiệp đang áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên phần giá trị gia tăng chứ không phải tính theo tổng doanh thu.
Cụ thể, giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu bán ra trừ giá mua vào, sau đó nhân với thuế suất 10%.
“Lý do tại sao doanh thu 100 tỉ đồng, nhưng nếu mua vào 110 tỉ đồng, thì họ sẽ lỗ. Còn nếu họ mua 90 tỉ đồng mà doanh thu 100 tỉ đồng, thì họ sẽ lời 10 tỉ đồng. Nếu họ lời 10 tỉ đồng, thì lúc đó mới tính thuế, chứ không phải tính thuế 10% cả 100 tỉ đồng như tổng doanh thu”, vị này giải thích.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), doanh nghiệp chỉ phải nộp khi có lợi nhuận sau khi khấu trừ chi phí theo quy định: tiền lương, điện nước, thuê mặt bằng, vận hành… Ví dụ, nếu lãi 10 đồng nhưng chi phí hợp lệ chiếm 8 đồng, phần còn lại 2 đồng mới là cơ sở để tính thuế TNDN 20%.
“Chính vì thế, nghe tổng doanh thu có vẻ lớn, nhưng việc nộp thuế thấp nó cũng có cái lý của nó. Chứ không phải doanh thu của anh 5.000 tỉ đồng, anh phải đóng thuế cả 5.000 tỉ đồng”, đại diện Thuế cơ sở 1 nhấn mạnh.
Đơn vị này cũng cho biết theo quy định hiện hành, doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp thuế, còn cơ quan thuế kiểm tra dựa trên hóa đơn, chứng từ và dữ liệu tài khoản ngân hàng đăng ký. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp sử dụng các tài khoản cá nhân để giao dịch ngoài hệ thống chính thức, cơ quan thuế không thể kiểm soát được dòng tiền.

Trong quá trình giám sát Công ty Kim Chung, cơ quan thuế phát hiện “bất thường” ở một tài khoản cá nhân liên quan hoạt động giao dịch, nên đã chuyển thông tin sang cơ quan công an để điều tra.
“Chúng tôi cũng thấy được lỗ hổng này, nhưng chức năng, nhiệm vụ không được điều tra chuyên sâu như các cơ quan khác, vì thế cũng có nhiều khó khăn”, vị này nói.
Như đã đưa tin, chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam vợ chồng ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, và bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960), cùng cháu ruột Nguyễn Thu Nga (SN 1990) để điều tra hành vi “Trốn thuế”.

Theo xác minh ban đầu, trong giai đoạn 2020–2025, doanh thu của tiệm vàng lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mức thuế nộp chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, gây thất thoát ngân sách rất lớn.
Công an xác định ông Bình và bà Hương đã tổ chức lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch ngoài sổ sách, không báo cáo cơ quan thuế. Chỉ riêng một tài khoản đứng tên nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV, trong hai tháng 11 và 12-2024 đã phát sinh giao dịch tới 163 tỉ đồng, tương ứng số tiền thuế bị trốn gần 500 triệu đồng.
Nhiều thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng cũng bị xác định có vai trò tiếp tay. Trong đó, Nguyễn Thu Nga – cháu ruột của ông Bình và cũng là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung được cho là tham gia trực tiếp trong quá trình vận hành các giao dịch ngoài luồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan, đảm bảo xử lý đúng quy định pháp luật.