Đời sống

Quốc gia duy nhất không có lãnh thổ vẫn được công nhận, sở hữu cuốn hộ chiếu ‘quý hiếm’ nhất thế giới

Một quốc gia được công nhận, có hiến pháp riêng và tư cách quan sát viên ở Liên hợp quốc. Nhưng kỳ lạ là họ lại không sở hữu lãnh thổ nào trên thế giới.

Quốc gia không có lãnh thổ

Theo CNN, Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Malta (tên đầy đủ: Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta) là một dòng tu Công giáo Rôma, tổ chức theo mô hình quân sự – tôn giáo, được xem là một trong những hội hiệp sĩ châu Âu lâu đời nhất thế giới, hình thành cách đây gần 1.000 năm.

Trong suốt lịch sử tồn tại, các hiệp sĩ của Dòng được nhìn nhận như biểu tượng của tinh thần thượng võ, lòng quả cảm và đức hạnh. Hoạt động nhân đạo là sứ mệnh cốt lõi của họ, với mạng lưới hỗ trợ trẻ em, người già, người khuyết tật, người vô gia cư và bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo tại nhiều quốc gia, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo.

dong-hiep-si-malta-1
Pháo đài St. Angelo kiên cố nằm ở trung tâm Cảng lớn của Malta. Ảnh: robertharding/Alamy Stock

Điều đáng chú ý là, dù không sở hữu bất kỳ lãnh thổ nào, Dòng Hiệp sĩ Malta vẫn được công nhận là một chủ thể có chủ quyền, có hiến pháp riêng và tư cách quan sát viên tại Liên hợp quốc. Tổ chức này thiết lập quan hệ ngoại giao với 104 quốc gia, có quan hệ chính thức với 6 nước và Liên minh châu Âu (EU). Hộ chiếu do Dòng cấp được khoảng 70% quốc gia thuộc khối Schengen công nhận.

Dòng được phép phát hành tem, tiền tệ, hộ chiếu và biển số xe dù không quản lý bất kỳ tuyến đường nào.

Nguồn gốc của tổ chức bắt đầu tại Jerusalem khoảng năm 1099, với nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc người hành hương đến Thánh địa. Năm 1530, các hiệp sĩ được Vua Tây Ban Nha trao quyền quản lý quần đảo Malta. Tuy nhiên, đến năm 1798, cuộc chinh phạt của Napoléon Bonaparte khiến họ buộc phải rời khỏi đây. Hiện nay, trụ sở trung ương đặt tại Rome (Ý).

Dòng Hiệp sĩ Malta hiện có khoảng 13.500 thành viên, 80.000 tình nguyện viên và 20.000 nhân viên y tế, cứu trợ hoạt động tại hơn 120 quốc gia.

dong-hiep-si-malta-3
Cung điện Grand Master tọa lạc tại Quảng trường St. George ở trung tâm Valletta. Ảnh: John Kellerman/Alamy

Sở hữu cuốn hộ chiếu “đắt giá” nhất thế giới

Do nguồn gốc đặc biệt, hộ chiếu của Dòng Hiệp sĩ Malta được xem là một trong những hộ chiếu hiếm nhất hành tinh.

Loại hộ chiếu đầu tiên được cấp từ thế kỷ XIV dành cho các nhà ngoại giao. Sau Thế chiến II, hộ chiếu ngoại giao của Dòng được sử dụng tương tự hộ chiếu quốc gia. Hiện chỉ khoảng 500 hộ chiếu của Dòng còn hiệu lực.

Hộ chiếu màu đỏ thẫm, mặt ngoài in dòng chữ vàng bằng tiếng Pháp: “Ordre Souverain Militaire de Malte” cùng huy hiệu của Dòng.

dong-hiep-si-malta-2
Hộ chiếu của Hội Dòng Malta thường được gọi là hộ chiếu hiệp sĩ. Ảnh: Internet

Theo Chủ tịch Dòng tại Malta, ông Daniel de Petri Testaferrata, hộ chiếu chỉ cấp cho các thành viên Chính phủ Dòng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. Đại Sư của Dòng có hộ chiếu giá trị lâu nhất, vì nhiệm kỳ của họ kéo dài 10 năm và có thể tái cử.

Hộ chiếu gồm 44 trang, được đóng dấu Thánh giá Malta, không có hình trang trí cầu kỳ.