Đời sống

Danh tính bị cáo phải điều trị y tế khẩn cấp khiến phiên xử cựu Phó Chánh án nhận hối lộ bị hoãn

Liên quan đến phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong đường dây ‘Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ’ ở Tòa án Nhân dân cấp cao ở Đà Nẵng, phiên tòa này đã phải lùi lịch.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, theo dự kiến, phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 18/11, song Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã thông báo lùi thời điểm xét xử đến ngày 15/12, do một bị cáo đang phải điều trị y tế khẩn cấp. Bị cáo này là Nguyễn Tiến Vy (sinh năm 1985, trú tại Đắk Lắk), người bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố về tội “Đưa hối lộ”, hiện phải tiến hành phẫu thuật với chẩn đoán sốc mất máu do tổn thương mạch gan sau mổ cắt túi mật tại bệnh viện.

Đây là vụ án được đánh giá có quy mô đặc biệt nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động tư pháp ở nhiều cấp, với 28 bị cáo là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Luật sư và một số cá nhân khác. Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, các bị cáo đã có hành vi đưa, môi giới và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, nhằm can thiệp, tác động để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

nhan-hoi-lo-1
Hai bị cáo Phạm Tấn Hoàng và Phạm Việt Cường

Trong nhóm bị cáo bị truy tố tội “Nhận hối lộ”, cáo trạng nêu nhiều trường hợp điển hình. Bị cáo Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng, đều là cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc nhận lần lượt 970 triệu đồng (trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự) và 220 triệu đồng (trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự).

Bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị truy tố hai tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Tấn Đức, cựu Thẩm phán, nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận 315 triệu đồng, trong đó có 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong một vụ án đánh bạc được hưởng án treo. Vụ việc này còn có sự tham gia của Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị xác định đồng phạm trong khoản hối lộ 270 triệu đồng nói trên.

Đáng chú ý nhất trong nhóm bị cáo môi giới hối lộ là Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Cáo trạng cho biết bà Nga môi giới hối lộ nhiều lần với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng, nhằm can thiệp tới 15 vụ án ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Một bị cáo khác là Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Trưởng phòng Hành chính – Tư pháp TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc môi giới hối lộ 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết, ngoài 28 bị cáo đã bị truy tố, quá trình điều tra vẫn đang được mở rộng. Nhiều cá nhân liên quan khác tiếp tục được xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ công tác xử lý theo quy định.