Đời sống

Đan Trường có vi phạm khi kêu gọi quyên góp từ thiện bằng tài khoản cá nhân? Luật sư lên tiếng

Việc Đan Trường sử dụng tài khoản cá nhân để kêu gọi từ thiện đang gây tranh cãi trong dư luận. Liên quan đến tính pháp lý của vấn đề này, luật sư nói gì?

Những ngày qua, dư luận bàn luận sôi nổi về việc ca sĩ Đan Trường đứng ra kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung bằng tài khoản cá nhân.

Ngày 23/11, nam ca sĩ thông báo trên trang cá nhân rằng anh và con trai Thiên Từ đã ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời vận động cộng đồng chung tay đóng góp. Tuy nhiên, việc Đan Trường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân mang tên “Phạm Đan Trường” để tiếp nhận tiền từ thiện đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Một số cư dân mạng chỉ ra rằng đây không phải lần đầu anh kêu gọi từ thiện bằng tài khoản này.

dan-truong-3

Trước những ý kiến trái chiều, tối 24/11, Đan Trường công khai bản sao kê để minh bạch số tiền tiếp nhận. Theo đó, tổng cộng anh nhận được 268 triệu đồng, bao gồm 100 triệu đồng do anh và con trai đóng góp. Nam ca sĩ cũng thông báo dừng tiếp nhận ủng hộ và xóa bài kêu gọi đăng tải trước đó.

Anh chia sẻ thêm: “Không biết đây đã là lần thứ mấy Đan Trường làm từ thiện theo hình thức nhỏ gọn kiểu gia đình như thế này. Nhưng nếu mọi người theo dõi các bài viết của Đan Trường từ trước đến nay sẽ thấy mọi khoản thu – chi đều được công bố rõ ràng. Dù bạn nào ủng hộ chỉ 10.000 đồng thì Đan Trường vẫn luôn trân trọng và minh bạch đăng tải.

Phần lớn những người chung tay cùng Đan Trường đều là fan lâu năm, những bạn thường xuyên đi xem hát, gặp gỡ, ăn uống thân thiết. Việc làm từ thiện luôn xuất phát từ cái tâm và Đan Trường tin rằng “tích tiểu thành đại”. Mỗi tấm lòng, dù nhỏ hay lớn đều là sự động viên vô cùng quý giá.

Ai từng làm từ thiện mới hiểu, không phải cứ kêu gọi là sẽ có người ủng hộ ngay. Khi đi diễn ở nước ngoài, nhiều lúc Đan Trường cũng phải cầm rổ đi từng vòng dưới sân khấu để vận động khán giả quyên góp”.

Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến UBND và MTTQ hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk để mua vật tư hoặc hỗ trợ sửa chữa nhà cửa sau lũ.

dan-truong-1

Trao đổi về câu chuyện này với Dân Việt, TS. Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định, việc nghệ sĩ kêu gọi giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai là nghĩa cử đáng trân trọng, nhưng hoạt động này phải tuân thủ pháp luật để tránh tranh cãi và đảm bảo minh bạch.

Luật sư cho biết trước đây, Nghị định 64 chưa quy định rõ việc cá nhân tự đứng ra vận động từ thiện, dẫn đến nhiều vụ ồn ào liên quan một số nghệ sĩ như Hoài Linh, Thủy Tiên… Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP, quy định chặt chẽ hơn.

Theo Điều 17 Nghị định 93, cá nhân kêu gọi quyên góp phải mở tài khoản riêng dành cho hoạt động thiện nguyện, công khai số tài khoản cùng nội dung kêu gọi và phải thông báo với chính quyền địa phương theo mẫu. Các yêu cầu này nhằm đảm bảo sự minh bạch và có cơ quan quản lý giám sát.

“Nếu một trường hợp cá nhân (những người nổi tiếng hoặc có uy tín trong xã hội - PV) không tuân thủ quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP, hoạt động kêu gọi từ thiện này sẽ bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm đình chỉ. Bởi vậy, những người tiếp cận thông tin này cũng không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để tránh rắc rối, khiếu kiện sau này”, luật sư Cường nói.

dan-truong-4

Ông nhấn mạnh rằng tinh thần tương thân tương ái của người Việt là rất đáng quý, nhưng người dân cần tỉnh táo khi lựa chọn nơi gửi gắm niềm tin. Với những lời kêu gọi thiếu minh bạch hoặc vi phạm quy định pháp luật, tốt nhất không nên tham gia.

“Với hoạt động kêu gọi, tiếp nhận, phân phối hàng, quà từ thiện… chúng ta nên tuân thủ pháp luật và thực hiện theo đúng thủ tục luật định để đảm bảo an toàn, hiệu quả và tạo ra các hiệu ứng tích cực trong xã hội, tránh bản thân cuốn vào những vòng xoáy tranh cãi, những nghi ngờ đồn đoán gây ra những năng lượng tiêu cực cho bản thân và cho xã hội”, ông nói thêm.

Điều 10 Nghị định 130/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em quy định: Vi phạm quy định về quản lý tiền, hàng cứu trợ:

Phạt tiền từ 05-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Để hư hỏng, thất thoát tiền, hàng cứu trợ, trừ trường hợp bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn

- Sử dụng, phân phối tiền, hàng cứu trợ không đúng mục đích, không đúng đối tượng

- Tráo đổi hàng cứu trợ.

Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là:

- Buộc bồi hoàn lại số tiền, hàng cứu trợ bị hư hỏng, thất thoát

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được

- Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho người sử dụng hàng cứu trợ bị ảnh hưởng sức khỏe.