Đời sống

Trường THPT chuyên lâu đời nhất Việt Nam: Nhiều lãnh đạo từng học, là niềm hãnh diện của cả đất nước

Trường THPT chuyên lâu đời nhất Việt Nam: Nhiều lãnh đạo từng học, là niềm hãnh diện của cả đất nước

Ngôi trường THPT lâu đời nhất Việt Nam là trường THPT Lê Quý Đôn ở TP.HCM. Nhưng trường THPT chuyên lâu đời nhất thì phải kể đến trường Quốc học ở Thừa Thiên Huế. Tên đầy đủ của ngôi trường này là trường THPT chuyên Quốc học.

truong-quoc-hoc-hue-2

Trường Quốc học Huế được thành lập theo chỉ dụ của vua Thành Thái thứ 8 (23/10/1896) và nghị định 18/11/1896 của phủ Toàn quyền Đông Dương. Ông Ngô Đình Khả là trưởng giáo đầu tiên của trường. 127 năm đã trôi qua, ngôi trường này vẫn tồn tại và ngày càng phát triển rực rỡ hơn.

truong-quoc-hoc-hue-3

Năm 1990, trường THPT chuyên Quốc học được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến năm 2020, trường này được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Người dân Huế nói riêng, Việt Nam nói chung vô cùng tự hào về ngôi trường này, việc học sinh được theo học ở đây là niềm hãnh diện rất lớn.

truong-quoc-hoc-hue-4

Được biết, trường Quốc học đặt móng trên nền Dinh Thủy sư (nơi chuyên huấn luyện binh lính đường thủy của quân đội nhà Nguyễn). Ngày mới xây dựng, trường chỉ có ba tòa nhà xây theo kiểu cũ, nhà tranh vách đất. Mãi đến những năm đầu thế kỷ 20 trường mới được xây mới bằng gạch ngói kiểu Pháp. Hiện nay trường Quốc học đã được tu sửa nhiều lần và khoác lên mình diện mạo hiện đại, khang trang hơn hẳn. Màu đỏ được chọn là màu sơn chủ đạo, tạo nên nét riêng của ngôi trường.

truong-quoc-hoc-hue-5

truong-quoc-hoc-hue-6

truong-quoc-hoc-hue-7

Ở Việt Nam, trường Quốc học nằm trong top 3 ngôi trường THPT lâu đời nhất, chỉ sau trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM – 1874) và THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho – 1879). Đáng tự hào, trường Quốc học cùng trường Lê Hồng Phong (TP.HCM) và trường Chu Văn An (Hà Nội) được chính phủ chọn để xây dựng thành một trong ba ngôi trường THPT chất lượng cao của Việt Nam.

truong-quoc-hoc-hue-8

truong-quoc-hoc-hue-9

Là ngôi trường có bề dày thành tích nổi trội, trường Quốc học từng là nơi ươm mầm tài năng của rất nhiều vị lãnh đạo nổi tiếng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Trần Phú, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, Tổng bí thư Hà Huy Tập, Thủ tướng Phạm Văn Đồng…

truong-quoc-hoc-hue-10

Tính đến hiện tại, trường Quốc học là nơi có nhiều thí sinh tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” đạt thành tích cao nhất. Nơi đây 6 lần trở thành cầu truyền hình Chung kết năm của chương trình, nhiều nhất trong số các trường THPT của Việt Nam.

truong-quoc-hoc-hue-11

Hàng năm, trường Quốc học sẽ có đợt thi tuyển sinh vào lớp 10 vô cùng gắt gao. Hàng nghìn thí sinh nộp hồ sơ muốn vào trường sẽ phải trải qua vòng sơ tuyển, xét tuyển kết quả học tập ở THCS, thi sát hạch. Cuối cùng, sẽ chỉ có khoảng 420 học sinh được chọn vào trường. Đổi lại, cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng dạy học cao của trường Quốc học đã và đang giữ vững phong độ, không khiến học sinh lẫn phụ huynh thất vọng.

 

1 quốc gia Đông Nam Á sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2023, Việt Nam đứng thứ bao nhiêu?

Theo bảng xếp hạng của Henley, Nhật Bản không còn là quốc gia đứng đầu trong BXH hộ chiếu quyền lực. Thay vào đó là quốc gia nhỏ nhất Đông Nam Á. Vậy Việt Nam đứng thứ bao nhiêu?