Đời sống

Loại quả Việt Nam từng khiến cựu Đại sứ Mỹ phải xuýt xoa, Trung Quốc mê mẩn nhập lượng lớn hàng năm

Loại quả Việt Nam từng khiến cựu Đại sứ Mỹ phải xuýt xoa, Trung Quốc mê mẩn nhập lượng lớn hàng năm

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, kết quả xuất khẩu rau quả của nước ta đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, loại trái cây đang được ưa chuộng nhất là xoài. Mức tăng trưởng của loại trái cây này chỉ đứng sau sầu riêng.

xoai-viet-nam-5

Hiện tại, Việt Nam là nước xuất khẩu xoài thứ 13 trên thế giới. Nước ta đã đưa xoài đến 40 nước, Trung Quốc là quốc gia chiếm đến 84,6%, tiếp theo là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, EU, Nhật Bản…

Trung Quốc dù là nước xuất khẩu xoài lớn thứ 2 thế giới (chiếm khoảng 8,75% tổng sản lượng thế giới) nhưng nhu cầu nhập khẩu cũng không hề nhỏ. Ở đất nước này, xoài Việt Nam nổi tiếng có chất lượng cao, giá thành hợp lý.

xoai-viet-nam-6

Các chuyên gia nông nghiệp Trung Quốc đánh giá nước ta có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển tốt cây xoài. Năng suất cao, giá công nhân rẻ nên giá thu mua xoài ở Việt Nam không quá cao. Đặc biệt, thời điểm chín của xoài Việt Nam khác với xoài Hải Nam (loại xoài nổi tiếng nhất Trung Quốc).

xoai-viet-nam-4

Mỹ cũng chuộng xoài Việt Nam. Hiện tại chúng ta đứng thứ 12 trong các nước xuất khẩu xoài đến quốc gia này. Giá thành xoài Việt Nam chỉ bằng một nửa xoài Thái Lan, nhưng chất lượng không hề thua kém, thế nên khả năng cạnh tranh khá lớn.

xoai-viet-nam-3

Thậm chí, ông Daniel J. Kritenbrink, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từng chia sẻ về lần đầu tiên đến TP. Cần Thơ vào năm 2018 như sau: “Khi đến đây, tôi được mời ăn một trái xoài. Đó là trái xoài ngon nhất mà tôi từng ăn từ trước đến nay. Có thể nói loại xoài đó thuộc loại ngon nhất thế giới”.

xoai-viet-nam-1

Loại xoài được vị cựu Đại sứ Mỹ nhắc đến là xoài cát Hòa Lộc, ngon nức tiếng vùng ĐBSCL. Đây cũng là vùng trồng nhiều nhất của Việt Nam với 49.900 ha. Mục tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đến năm 2030 cả nước sẽ có khoảng 140.000 ha xoài, sản lượng 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu nâng lên 650 triệu USD.

 

Cận cảnh di cốt niên đại 1 vạn năm vừa phát hiện ở Hà Nam, bí ẩn tư thế lạ của ngôi mộ song táng

Theo giới khoa học, di cốt người có niên đại cách đây khoảng 10.000 năm vừa được phát hiện ở Hà Nam là thuộc văn hóa Hòa Bình. Trong đó, tư thế của hai di cốt trong ngôi mộ song táng gây tò mò nhất.