Đời sống

'Vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ dạy con: ‘Mỹ nữ chỉ ưa anh hùng thôi, đâu ưa gì ba thứ tào lao’

Có điều kiện sống đầy đủ từ nhỏ, 4 người con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo được hưởng những tiện nghi mà không phải ai cũng có. Nhưng vị doanh nhân muốn thế hệ sau phải tự rèn luyện, có hoài bão và tạo ra những giá trị vượt khỏi thành quả của gia đình.

Quan điểm này được ông Vũ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, khi nhắc đến cách mình giáo dục các con. Thay vì nói nhiều về tài sản hay những gì có thể để lại cho con, doanh nhân này kể về chính tuổi thơ của mình.

"Ở tuổi con ngày xưa ba đi chăn bò, mưa gió đâu nghỉ ngày nào. Các con làm gì thì làm, mình phải có chí, và có lòng trắc ẩn. Mình phải vượt qua cái gia đình nhỏ của mình. Mấy đứa nhỏ hiểu hết. Nhất là đứa con gái nhỏ".

5245246420741931893256863237905518659895296n-1550810583759466327277-crop-15508105907581041124986-1640169831585488214787-0811

Từ trải nghiệm của bản thân, ông Vũ cho rằng điều quan trọng cha mẹ cần truyền lại không chỉ là điều kiện vật chất mà còn là nền tảng để con tự đứng trên đôi chân của mình.

Ông từng nói với các con: "Ba không có thời gian vật lý, nhưng với con cái, cái quan trọng là mình cho nó nền tảng, cái chí, hai nữa là sau này nhìn cuộc đời của ba các con có thể tự hào về ba. Các con phải có trách nhiệm xã hội, chí lớn, vượt qua tập đoàn Trung Nguyên, vượt qua cái hiện hữu mà các con đang có. Ba đã tạo ra, còn các con phải vượt qua nữa. Phải có trách nhiệm. Giờ được nuôi dưỡng trong điều kiện xe đưa đón. Điều kiện của các con thì các con phải vượt qua, phải khổ luyện".

can-canh-dung-nhan-cua-4-nguoi-con-kin-tieng-nha-dai-gia-dang-le-nguyen-vu-c73a502241

Đáng chú ý, ông không đặt mục tiêu cho các con đơn thuần là tiếp nối công việc kinh doanh của gia đình. Trong lời chia sẻ, "vượt qua tập đoàn Trung Nguyên" được ông nhắc tới như một cách nói về việc thế hệ sau phải tạo ra thành tựu của riêng mình, thay vì chỉ đứng dưới cái bóng của cha mẹ.

Khi nói về chuyện rèn bản lĩnh, ông Vũ còn đưa ra một lời nhắn khá đặc biệt: "Các con thấy thiện nhân mỹ nữ chỉ ưa anh hùng thôi, đâu ưa gì ba thứ tào lao có phương tiện, hình thức. Họ yêu những người có chí cả".

Những phát biểu này phần nào cho thấy cách ông nhìn nhận việc nuôi dạy con: điều kiện vật chất có thể tạo ra điểm xuất phát thuận lợi, nhưng không thay thế được ý chí, sự khổ luyện và trách nhiệm với cộng đồng.

picture-10-1640445267-456-width640height450

4 người con mang những cái tên gắn với chữ "Nguyên"

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kết hôn năm 1998. Hai người có 4 người con chung gồm Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên.

Cả 4 cái tên đều có chung chữ "Nguyên", trong đó người con trai cả là Đặng Lê Trung Nguyên có tên trùng với thương hiệu cà phê mà cha mẹ gây dựng.

So với mức độ nổi tiếng của cha mẹ, 4 người con khá ít xuất hiện trước công chúng. Gia đình hiếm khi chia sẻ cụ thể về học tập, công việc hay cuộc sống riêng của họ.

can-canh-nhan-sac-cuc-pham-cua-4-nguoi-con-kin-tieng-nha-dai-gia-dang-le-nguyen-vu-1-1640446454-872-width650height342

Một trong những lần hiếm hoi hai người con trai xuất hiện trước truyền thông là vào tháng 12/2021. Trung Nguyên và Bình Nguyên khi đó đi cùng bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại sự kiện công bố kỷ lục thế giới dành cho cà phê Robusta Việt Nam.

Hai con gái Thảo Nguyên và Tây Nguyên cũng từng xuất hiện trong những hình ảnh gia đình do mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các thông tin cá nhân liên quan đến 4 người con vẫn khá hạn chế.

Sau cuộc ly hôn kéo dài của cha mẹ

Câu chuyện về 4 người con cũng gắn với cuộc hôn nhân nhiều năm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Sau thời gian đồng hành trong quá trình phát triển Trung Nguyên, cả hai bước vào cuộc ly hôn kéo dài, trong đó có nhiều tranh chấp liên quan đến tài sản và hoạt động kinh doanh.

Đến phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2019, hai bên được công nhận thuận tình ly hôn. Theo phán quyết khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trực tiếp chăm sóc 4 người con.

Ông Vũ tự nguyện cấp dưỡng tổng cộng 10 tỷ đồng mỗi năm cho các con, tính từ năm 2013 cho đến khi các con hoàn thành bậc đại học.

picture-7-1640445267-893-width650height849

Trước đó, doanh nhân này cũng từng thừa nhận không có nhiều thời gian trực tiếp dành cho con. Tuy nhiên, trong quan niệm của ông, vai trò của người cha không chỉ nằm ở việc chu cấp vật chất mà còn ở việc định hướng cho con cách nhìn về cuộc sống và trách nhiệm của bản thân.

Sau khi đường ai nấy đi, bà Thảo tiếp tục hoạt động kinh doanh với thương hiệu King Coffee và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên các con. Ông Vũ trong khi đó vẫn giữ đời sống cá nhân tương đối kín tiếng.

picture-8-1640445267-369-width650height849

Với những gì từng chia sẻ, điều ông Vũ nhấn mạnh khi nói về các con không phải việc họ sẽ được thừa hưởng bao nhiêu từ gia đình, mà là kỳ vọng mỗi người phải có đủ ý chí để tự tạo ra thành quả của riêng mình.