Sau gần 3 thập kỷ gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam, đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực VTV và nghỉ công tác ở đài từ ngày 1/10.
Sáng 2/10, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ba nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV.
Cũng tại đây, Ban Bí thư quyết định ông Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực VTV, thôi giữ chức vụ và nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/10.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ đây là một ngày rất đặc biệt với những quyết định nhân sự quan trọng đối với bộ máy tổ chức của đài. Ông gửi lời chúc mừng và mong muốn VTV trong chặng đường mới sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, phát huy năng lực mạnh mẽ hơn nữa để đạt được nhiều thành công mới và hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996. Ông tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ Nghệ thuật điện ảnh, truyền hình năm 2010 và từng được đào tạo chuyên môn truyền hình tại Học viện Deutsche Welle, Đức, năm 2008.
Ông bắt đầu công tác tại VTV từ năm 1997 với vai trò đạo diễn phim. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng và Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC).
Từ tháng 8/2009, Đỗ Thanh Hải giữ chức Giám đốc VFC. Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VTV và đến tháng 11/2025 được bổ nhiệm lại vị trí này.
Tháng 7/2026, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về nghệ thuật kể chuyện trong phim truyện truyền hình.

Người đứng sau nhiều chương trình truyền hình quen thuộc
Trong gần 30 năm hoạt động tại VTV, Đỗ Thanh Hải đảm nhiệm nhiều vai trò từ đạo diễn, biên kịch đến chỉ đạo sản xuất. Ông gắn liền với những chương trình từng tạo dấu ấn trên sóng truyền hình như Gặp nhau cuối tuần (2000-2006), Thư giãn cuối tuần (2010-2015) và đặc biệt là Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.
Ở lĩnh vực phim truyền hình, ông là đạo diễn của nhiều tác phẩm được khán giả biết đến như Xin hãy tin em (1997), Của để dành (1998) và Phía trước là bầu trời (2001).

Trong thời gian giữ vai trò Giám đốc VFC, Đỗ Thanh Hải tham gia định hướng và tổ chức sản xuất nhiều bộ phim thuộc khung giờ vàng như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Quỳnh búp bê và Về nhà đi con.
Dưới sự điều hành của ông, VFC duy trì sản lượng hàng trăm tập phim mỗi năm, đồng thời có nhiều tác phẩm nhận được sự quan tâm của khán giả. Thành quả của tập thể đơn vị cũng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng, bằng khen, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đỗ Thanh Hải từng nhấn mạnh rằng giá trị của VFC không chỉ nằm ở những tác phẩm thành công mà còn ở khả năng xây dựng và kế thừa một đội ngũ làm nghề có chuyên môn, tâm huyết.
Dấu ấn đặc biệt với Táo Quân
Táo Quân - Gặp nhau cuối năm là một trong những chương trình gắn bó lâu dài với tên tuổi Đỗ Thanh Hải. Ông giữ vai trò tổng đạo diễn và chịu trách nhiệm sản xuất chương trình trong nhiều năm.
Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình như NSƯT Chí Trung, NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc từng thể hiện sự gắn bó với Táo Quân và dành sự yêu quý cho người được xem là "thuyền trưởng" của chương trình.

Trong bối cảnh thị trường truyền hình ngày càng cạnh tranh, Đỗ Thanh Hải từng cho rằng các đơn vị sản xuất cần chủ động thích ứng với công nghệ cũng như những thay đổi trong cách khán giả tiếp nhận nội dung, đồng thời vẫn phải giữ vai trò sáng tạo các sản phẩm văn hóa.
Theo quan điểm của ông, phim truyền hình cần tạo sức hút thông qua những câu chuyện có khả năng truyền cảm hứng và mang thông điệp tích cực.
Trong sản xuất, ông đề cao chất lượng và hiệu quả công việc thay vì chỉ sử dụng tỷ suất người xem làm thước đo duy nhất. Đỗ Thanh Hải cho rằng thành công của một bộ phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó nội dung đóng vai trò quan trọng.
Với sản lượng vài trăm tập phim mỗi năm, ông từng nhìn nhận không thể kỳ vọng tất cả tác phẩm đều trở thành hiện tượng. Mục tiêu quan trọng hơn là duy trì sức hút của phim Việt và tạo được sự chờ đợi của khán giả đối với các sản phẩm trong nước.