Giải trí

Sự thật tin đồn NSƯT Xuân Hinh bị đột quỵ

Nghệ sĩ Xuân Hinh mới đây chia sẻ đoạn video dùng bữa cùng Thanh Thanh Hiền, đồng thời trực tiếp lên tiếng trước thông tin cho rằng ông bị đột quỵ đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video, Thanh Thanh Hiền bất ngờ hỏi Xuân Hinh: “Chứ làm sao thế, đang ăn mà đần độn ra thế?”. Nam nghệ sĩ sau đó giải thích về những thông tin đang được chia sẻ trên mạng: “Anh đang rất khỏe, xin giới thiệu với mọi người là Hinh rất khỏe mà tự dưng trên mạng nó đồn là Hinh đột quỵ”.

Thanh Thanh Hiền cho biết cô không biết về tin đồn này bởi từ buổi sáng đến thời điểm quay video không vào mạng. Xuân Hinh cũng giữ cách phản hồi hài hước, thay vì tỏ ra căng thẳng trước thông tin thất thiệt.

Kèm đoạn clip, nam nghệ sĩ viết: “Tiếng lành ấy cũng đồn xa, ai ngờ tiếng dữ đồn ba ngày đường. Chút tin gửi khắp muôn phương, rằng Hinh vẫn khỏe bình thường thế thôi”.

goc-khuat-nghe-si-xuan-hinh-188250721092354947

Thực tế, chỉ vài ngày trước đó, Xuân Hinh vẫn xuất hiện tại Đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long tối 1.10. Nam nghệ sĩ cùng Hòa Minzy, Tuấn Cry, Hoàng Bách, Trúc Nhân và Đức Phúc mang đến các tiết mục sân khấu sôi động, gây chú ý với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế.

Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu

Xuân Hinh, tên đầy đủ là Bùi Xuân Hinh, sinh năm 1960 tại thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em. Bố là giáo viên, còn mẹ làm nội trợ. Em trai ông là Xuân Nghĩa, hiện là nghệ sĩ chèo thuộc Nhà hát Chèo Quân đội và mang hàm Trung tá.

Xuân Hinh kết hôn với bà Nguyễn Phương Lan, người Hà Nội. Hai người quen nhau từ năm 1993 và tổ chức đám cưới vào đầu năm 1995. Trước khi kết hôn, bà Phương Lan làm kế toán. Sau khi lập gia đình, bà nghỉ công việc này để ở nhà chăm lo gia đình.

Cuối năm 1995, vợ chồng Xuân Hinh đón con gái đầu lòng Bảo Linh. Cô từng nhận học bổng du học Mỹ từ năm lớp 11 và hiện đã lập gia đình. Con trai thứ hai của nam nghệ sĩ là Xuân Quang, từng du học tại Pháp. Hai người con của Xuân Hinh được biết đến với thành tích học tập tốt.

vo-danh-hai-xuan-hinh-gay-ngo-ngang-voi-nhan-sac-tre-dep-trong-bo-anh-cung-gia-dinh-172230831124455967

vua-hai-xuan-hinh-khoe-anh-nguoi-vo-that-nhieu-tien-nhin-nhan-sac-bao-sao-2-con-dep-hon-bo-c20a600347

Niềm đam mê sân khấu của Xuân Hinh được thể hiện từ khi ông còn theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp, ông từng được giữ lại trường để giảng dạy nhưng từ chối vì muốn được tự do biểu diễn và thử sức trên sân khấu.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp đến vào năm 1988, khi Xuân Hinh tham gia Festival Cười với tiết mục hề Cu Sứt. Tiết mục được biểu diễn trong hai tháng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Sau dấu mốc này, ông tiếp tục theo đuổi sân khấu chèo và hài kịch, tạo dấu ấn qua hàng loạt tiết mục như Thầy bói đi chợ, Hề gậy theo thầy, Hề mồi đấu đá, Thị Mầu lên chùa, Người ngựa - Ngựa người, Chồng rượu vợ đề...

Nhiều tiểu phẩm gắn với tên tuổi Xuân Hinh cũng trở thành ký ức quen thuộc với khán giả như Xuân Hinh đi hỏi vợ, Xuân Hinh đi khám bệnh, Xuân Hinh đi hát karaoke, Xuân Hinh luyện thi hoa hậu...

Đặc biệt, vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Xuân Hinh trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thị trường hài phía Bắc. Các sản phẩm băng đĩa của ông được khán giả đón nhận rộng rãi, góp phần tạo nên biệt danh "ông vua băng đĩa".

xuan-hinh-nguoi-ngua-ngua-nguoi-1701892197835

Nhiều vai diễn, câu thoại và giai điệu trong các tác phẩm của Xuân Hinh thời kỳ này để lại dấu ấn sâu đậm trong công chúng. Những nhân vật như Tiến Tùng - túng tiền trong Tùng lò gạch, Mộng Ti trong Xuân Hinh đi hỏi vợ cùng nhiều câu thoại, ca khúc được khán giả truyền miệng trong thời gian dài.

Bên cạnh khả năng diễn hài, Xuân Hinh còn có thể thể hiện nhiều loại hình âm nhạc truyền thống như chèo, xẩm, chầu văn. Lối diễn mộc mạc, hài hước nhưng giàu tính châm biếm giúp các tác phẩm của ông vừa mang tính giải trí vừa phản ánh nhiều vấn đề trong đời sống.

Năm 2016, Xuân Hinh thực hiện liveshow lớn Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã, đánh dấu 40 năm hoạt động nghệ thuật.

Trong nhiều năm, công chúng dành cho ông những danh xưng như "Vua hề chèo", "Vua băng đĩa" hay "Vua hài đất Bắc". Tuy nhiên, Xuân Hinh vẫn thường khiêm tốn gọi mình là "kẻ chọc cười dân dã".