Nhà vô địch SEA Games qua Mỹ làm nail, chạy shipper mưu sinh, nay về nước là diễn viên phim 300 tỷ
Trước khi được khán giả chú ý trở lại với vai tổ trưởng Bình trong Trại buôn người, Long Điền từng có một hành trình nhiều biến động. Từ vận động viên Taekwondo từng giành HCV SEA Games, anh chuyển sang đóng thế, diễn xuất rồi có thời gian dài rời xa showbiz để sang Mỹ làm nail, giao đồ ăn.
Trong Trại buôn người, bộ phim có kinh phí khoảng 300 tỷ đồng, Long Điền đảm nhận vai Bình - một kẻ hung hãn, tàn bạo, trực tiếp quản lý những nạn nhân bị đưa vào khu vực lừa đảo ở vùng biên giới.
Để phục vụ nhân vật, nam diễn viên giảm tới 17kg trong gần 2 tháng. Việc thay đổi ngoại hình giúp anh có vóc dáng gọn, chắc hơn, đồng thời phù hợp với những phân đoạn hành động trong phim.
.jpg)
Có nhiều năm rèn luyện võ thuật, Long Điền cũng tự mình thực hiện các cảnh hành động thay vì sử dụng cascadeur, kể cả những pha có độ nguy hiểm cao. Theo nam diễn viên, dù đã rời xa phim trường một thời gian dài, những kỹ năng được rèn luyện trong nhiều năm vẫn còn nhờ “trí nhớ cơ bắp”.
Từ nhà vô địch Taekwondo đến diễn viên hành động
Sinh năm 1987, Long Điền từng dành khoảng 20 năm cho Taekwondo, trong đó có 10 năm thi đấu chuyên nghiệp. Thành tích nổi bật nhất của anh là HCV hạng cân 54kg tại SEA Games 2003.
Ngoài tấm HCV khu vực, nam diễn viên còn có 10 năm liên tiếp vô địch quốc gia và hai lần tham dự vòng loại Olympic. Năm 2011, anh tiếp tục giành HCĐ môn Kempo tại SEA Games.

Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu, Long Điền không hoàn toàn rời xa võ thuật. Khi còn học tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, khả năng võ thuật cùng những động tác đẹp mắt giúp anh lọt vào tầm ngắm của một nhóm cascadeur.
Từ những công việc đầu tiên phía sau màn ảnh, Long Điền dần bước sang diễn xuất. Năm 2011, anh có vai diễn đầu tay trong Khát Vọng Olympic.
Sau đó, đạo diễn Charlie Nguyễn nhận thấy nam diễn viên phù hợp với dòng phim hành động và giao cho anh vai Hùng Chợ Lớn trong Bụi đời chợ lớn (2013). Nhân vật vốn được dự định chỉ là vai phụ nhưng sau đó trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ trong chặng đường diễn xuất của Long Điền.
Dù giúp tên tuổi anh được biết đến rộng rãi hơn, Bụi đời chợ lớn lại không thể ra rạp như kỳ vọng. Sau bộ phim, Long Điền trải qua quãng thời gian nhiều biến động và dần rời khỏi đời sống giải trí.

Sang Mỹ làm nail, chạy giao đồ ăn
Năm 2015, Long Điền kết hôn và sang Mỹ định cư. Không còn hoạt động nghệ thuật, anh làm nail và giao đồ ăn để kiếm sống, chăm lo cho gia đình.
Nam diễn viên từng chia sẻ những ngày đầu ở Mỹ khiến anh có cảm giác như “tờ giấy trắng”, phải làm lại gần như từ đầu. Dù công việc khác xa ánh hào quang trước đây, đây lại là quãng thời gian giúp anh ổn định cuộc sống và vun vén cho gia đình.
Trong gần một thập kỷ ở Mỹ, Long Điền gần như không xuất hiện trong showbiz Việt. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì tập luyện để giữ thể lực và nền tảng võ thuật.
.jpg)
Khi cuộc sống gia đình dần ổn định, nam diễn viên bắt đầu nghĩ đến chuyện trở lại với điện ảnh. Quyết định này ban đầu khiến bà xã lo lắng bởi việc anh thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam có thể ảnh hưởng đến gia đình.
Sau khi được chồng chia sẻ và trấn an, vợ Long Điền dần ủng hộ anh quay lại với nghệ thuật.
Trở lại sau hơn một thập kỷ
Việc có gia đình và hai con gái cũng khiến Long Điền thay đổi nhiều về cách sống. Từ một người từng nóng nảy, bốc đồng, anh cho biết bản thân trở nên điềm tĩnh và chín chắn hơn.
Với Long Điền, Trại buôn người không đơn thuần là một dự án điện ảnh mới mà còn là cơ hội nối lại con đường nghệ thuật từng bị gián đoạn hơn một thập kỷ.

Sau vai tổ trưởng Bình, nam diễn viên cho biết muốn tiếp tục theo đuổi phim hành động, đặc biệt là những nhân vật có thể phát huy lợi thế võ thuật. Anh cũng vẫn mong một ngày có dịp tái ngộ đàn anh Johnny Trí Nguyễn trên màn ảnh.