Đời sống

Lý do 4 người con của ông Vũ đều có chữ ‘Nguyên’ trong tên, người con trai cả là đặc biệt nhất

Bốn người con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo lần lượt mang tên Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên. Cách đặt tên này không chỉ tạo nên một điểm đặc biệt trong gia đình mà còn gắn với những suy nghĩ và khát vọng của 'vua cà phê'.

Trong 4 cái tên, Trung Nguyên có mối liên hệ trực tiếp nhất với sự nghiệp của ông Vũ.

Người con trai cả là Đặng Lê Trung Nguyên, sinh năm 1998, cũng chính là năm ông Vũ và bà Thảo mở quán cà phê đầu tiên tại số 587 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Đây đồng thời từng là nơi ở của đôi vợ chồng trẻ.

5245246420741931893256863237905518659895296n-1550810583759466327277-crop-15508105907581041124986-1640169831585488214787-0811
Gia đình ông Vũ và bà Thảo từng rất hạnh phúc.

Sau khi con trai chào đời, ông Vũ lấy tên Trung Nguyên đặt cho quán cà phê. Từ cơ sở kinh doanh ban đầu này, thương hiệu Trung Nguyên sau đó phát triển thành tập đoàn cà phê được biết đến rộng rãi.

Theo cách lý giải của ông Vũ, "Trung Nguyên" không đơn thuần là một cái tên. Ông từng giải thích đây là hình ảnh gắn với trung phần, miền Trung và vùng Tây Nguyên - nơi có những vùng đất cao nguyên trồng cà phê. Cùng với đó là khát vọng đưa cà phê Việt Nam vươn ra thế giới.

Ngay cả biểu tượng mũi tên hướng lên trong logo Trung Nguyên cũng được ông Vũ gắn với mong muốn đưa cà phê Việt bay cao, bay xa.

Sau Trung Nguyên, lần lượt Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên được đặt cho ba người con còn lại. Bốn cái tên có chung chữ "Nguyên", tạo thành một cách đặt tên khá hiếm gặp trong các gia đình Việt.

Các con của ông Vũ từng rất kín tiếng

Trong nhiều năm, hình ảnh của 4 người con gần như không xuất hiện rộng rãi trên truyền thông. Chỉ sau khi cuộc hôn nhân giữa ông Vũ và bà Thảo trải qua những tranh chấp kéo dài, một số hình ảnh của các con mới được bà Thảo chia sẻ trên mạng xã hội.

Hai con trai Trung Nguyên và Bình Nguyên từng gây chú ý khi xuất hiện cùng mẹ tại sự kiện công bố Kỷ lục Thế giới cho Cà phê Robusta Việt Nam. Đây cũng là dịp hiếm hoi công chúng được nhìn thấy hai người con trai của ông Vũ và bà Thảo khi đã trưởng thành.

Trong khi đó, Thảo Nguyên và Tây Nguyên xuất hiện nhiều hơn trong những hình ảnh gia đình do mẹ chia sẻ, phần lớn là những khoảnh khắc từ khi còn nhỏ. Hai cô gái cũng từng được bà Thảo đưa tới một số sự kiện.

picture-4-1640445267-955-width640height450-1650733461871-1650733461968741812852-2129454-nguoi-con-cua-vua-ca-phe-dang-le-nguyen-vu-va-ba-le-hoang-diep-thao-deu-ten-nguyen-dieu-hiem-thay-nhung-mang-y-nghia-vo-cung-s
4-nguoi-con-cua-vua-ca-phe-dang-le-nguyen-vu-deu-ten-nguyen-2-ngoisaovn-w580-h350
2 con trai của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong một lần hiếm hoi lộ diện cùng mẹ.

Không chỉ đặt tên con theo thương hiệu, ông Vũ còn muốn các con vượt qua thành quả của cha

Cách đặt tên đặc biệt chỉ là một phần trong quan điểm nuôi dạy con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Từng trải qua thời gian lập nghiệp với nhiều khó khăn, ông Vũ cho rằng điều quan trọng nhất cha mẹ cần chuẩn bị cho con không chỉ là vật chất. Theo ông, trước hết phải tạo cho con một nền tảng và "bệ phóng"; tiếp đến là giúp con hình thành một chí hướng lớn; cuối cùng, cha mẹ cần trở thành niềm tự hào đối với con.

Ông từng nói: "Ba điều đó là ba điều mà cuộc đời một người đàn ông phải làm cho con mình. Còn chuyện mình nói, nếu những ai có lòng trắc ẩn, lớn lao sẽ thấy chuyện nhà nước không bao giờ song toàn, không thể lo được cả chuyện nhà lẫn chuyện nước. Lo chuyện lớn thì sẽ không thể nào có thời gian lễ lạt, kỷ niệm, thời gian để ôm ấp con cái. Những chuyện này sau lớn lên các con sẽ hiểu".

picture-10-1640445267-456-width640height450

Trong một lần khác, ông nhấn mạnh rằng các con không nên chỉ thừa hưởng những gì gia đình đã tạo ra mà phải tiếp tục tiến lên: "Tôi nói với chúng: 'Ba không có thời gian vật lý nhưng với con cái, quan trọng là mình cho nó nền tảng, cái chí. Sau nữa là sau này nhìn cuộc đời của ba, các con có thể tự hào về ba. Các con phải có trách nhiệm xã hội, chí lớn, vượt qua tập đoàn, vượt qua cái hiện hữu mà các con đang có. Ba đã tạo ra, còn các con phải vượt qua, phải có trách nhiệm. Giờ được nuôi dưỡng trong điều kiện xe đưa đón. Điều kiện của các con thì các con phải vượt qua, phải khổ luyện'".

Điều ông Vũ nhấn mạnh trong những chia sẻ này là ý chí và trách nhiệm. Với ông, việc các con được sống trong điều kiện đầy đủ càng đặt ra yêu cầu phải nỗ lực nhiều hơn để tạo dựng giá trị của riêng mình.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng muốn con có khát vọng lớn

Ở góc nhìn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, việc giáo dục con cũng được đặt trên nền tảng hình thành nhân cách và khát vọng.

Nữ doanh nhân từng chia sẻ: "Trong 12 năm đầu đời, con người cần được học để làm người - người tốt như thế nào là tùy vào khát khao và mục đích sống của chính họ và gia đình họ. Riêng tôi muốn truyền thừa lại cho các con khát vọng vươn tầm vóc toàn cầu của thương hiệu Việt.

Các con tôi đã học nhiều môi trường khác nhau để học sự thích ứng hòa nhập tốt với xã hội. Tư tưởng, khát vọng và sự dẫn dắt của mẹ vẫn luôn là ánh sáng, nguồn sáng ấm áp cho các con trên đường đời".

can-canh-dung-nhan-cua-4-nguoi-con-kin-tieng-nha-dai-gia-dang-le-nguyen-vu-c73a502241

Bà Thảo cũng cho rằng việc nuôi dạy con trai và con gái có những áp lực khác nhau. Theo bà, con trai vẫn chịu kỳ vọng lớn trong vai trò trụ cột gia đình, trong khi con gái ngày càng có nhiều cơ hội đảm nhận các vị trí lãnh đạo.

"Ngày nay, người con trai vẫn có áp lực lớn hơn khi mà mình vẫn là trụ cột gia đình và chỗ dựa vững chắc cho gia đình, con gái cũng có những cơ hội để tiến lên những vị trí lãnh đạo. Nền tảng căn bản của cha mẹ dạy các con là vượt qua nghịch cảnh và vượt vũ môn".

Với nữ doanh nhân, điều quan trọng là truyền cho con lòng dũng cảm để đứng dậy sau khó khăn và tiếp tục tiến về phía trước.

"Hướng về mặt trời, bóng tối sẽ lùi xa, luôn nghĩ lớn và nghĩ tích cực. Chúng ta không thay đổi được hướng gió, nhưng chúng ta có thể thay đổi cánh buồm để cho con tàu tiến lên nhanh hơn", bà Thảo nói.

Từ những chia sẻ của cả hai, có thể thấy chữ "Nguyên" xuất hiện trong tên của 4 người con không chỉ tạo nên sự đồng nhất đặc biệt. Với gia đình ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, việc đặt tên và cách giáo dục con đều gắn với những kỳ vọng về ý chí, khát vọng và khả năng tự tạo dựng tương lai.