Đời sống

TikToker ‘Tàng Keng Ông Trùm’ đổ lỗi cho TikTok khi bị bắt, nói lời hối hận muộn màng

TikToker ‘Tàng Keng Ông Trùm’ vừa qua bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam vì đăng tải nội dung có nội dung xúc phạm người miền Nam. Tại cơ quan điều tra, người này cho rằng vì TikTok không cảnh báo nên không biết mình sai.

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” liên quan đến bị can Lê Anh Điệp (30 tuổi, quê Ninh Bình).

Trước đó, ngày 24/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Anh Điệp để phục vụ công tác điều tra.

tiktoker-1
Bị can Lê Anh Điệp (TikToker "Tàng Keng Ông Trùm") khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM

Tại cơ quan công an, Điệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai rằng sau khi đăng tải video xúc phạm người dân miền Nam lên TikTok, nền tảng này không cảnh báo vi phạm nên anh ta tưởng là “không sao”.

Điệp khai: “Tôi nghĩ là không vi phạm nên để video clip hơn một ngày, sau đó cảm thấy sai nên đã xóa clip”.

Nam TikToker bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, cho biết đã nhận thức rõ hành vi sai trái và mong được pháp luật khoan hồng: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân miền Nam và cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đừng vì câu view, câu like mà làm các nội dung ảnh hưởng xã hội và vi phạm pháp luật”.

Theo điều tra, tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” (@keng6868) do Điệp quản trị đã đăng tải nhiều video có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, kích động thái độ thù địch, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

tiktoker-2
Cơ quan điều tra lấy lời khai Lê Anh Điệp. Ảnh: Công an TP.HCM

Những video này nhận được hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt tương tác, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Một số nội dung còn tác động tiêu cực đến công tác cứu trợ đồng bào vùng lũ, làm giảm niềm tin của người dân với các tổ chức thiện nguyện.

Kết quả giám định cho thấy các clip của Điệp vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng 2018, với nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.