Đời sống

Mưa ngập kinh hoàng ngày 30/9 có vượt kỷ lục trận lụt lịch sử năm 2008?

Sau một ngày 30/9 kinh hoàng với mưa lớn, ngập úng, tắc đường, nhiều người nhớ đến trận lụt lịch sử năm 2008 ở Hà Nội. Câu hỏi được quan tâm nhất lúc này, liệu ngày 30/9 vừa qua có vượt kỷ lục của năm 2008?

Từ sáng đến tối 30/9, Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông gần như tê liệt. Đường phố biến thành sông, hàng loạt ô tô, xe máy chết máy giữa dòng nước, người dân phải bì bõm lội hàng kilomet để đón con tan học. Không ít người sau nhiều giờ vật lộn trên đường đã phải thốt lên: “Kinh hoàng”, “Bất lực”, “Tuyệt vọng”, “Ám ảnh”…

Hình ảnh Thủ đô chìm trong vòng xoáy mưa – ngập – tắc hôm qua khiến nhiều người liên tưởng đến trận lụt lịch sử cuối tháng 10/2008 với tổng lượng mưa 350 – 550mm.

ha-noi-ngap-lut-1
Ô tô bơi trên phố Hà Nội - hình ảnh quen thuộc sau mỗi trận mưa lớn. Ảnh: Sơn Nguyễn

Thông tin từ báo Dân Trí, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân mưa lớn ngày 30/9 xuất phát từ hội tụ gió theo kinh hướng mạnh, hình thành giữa rìa Tây áp cao cận nhiệt đới và hoàn lưu suy yếu của bão Bualoi (bão số 10). Sự tương tác này duy trì ổn định, làm mây dông phát triển liên tục, gây mưa lớn kèm sấm sét ở nhiều tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

Số liệu ghi nhận tại một số điểm ở Hà Nội có lượng mưa hơn 200mm, thậm chí vượt 300mm. Dù vậy, theo chuyên gia, mức này vẫn chưa vượt trận mưa lịch sử năm 2008.

ha-noi-ngap-lut-2
"Biển nước" trước sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Thành Đông

Chiều 30/9, Hà Nội ghi nhận hơn 80 điểm ngập nặng; đến sáng 1/10 vẫn còn hơn 20 điểm chưa rút hết nước như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long… Nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là hệ thống thoát nước yếu kém, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, tốc độ đô thị hóa quá nhanh. Hiện chỉ khu vực 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) có hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh, song cũng chỉ chịu được lượng mưa khoảng 310mm trong 2 ngày.

ha-noi-ngap-lut-3
Nước trên đường không thoát được, tràn vào hồ Gươm. Ảnh: Mạnh Quân

Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh bày tỏ bức xúc trước phản ứng được cho là “quá chậm” của ngành giáo dục Hà Nội. Không ít ý kiến cho rằng, nếu thành phố sớm thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 30/9 thì đã không xảy ra cảnh hàng vạn người vật lộn giữa mưa ngập để đón con, học sinh phải ngủ lại qua đêm tại trường, hay phải nhờ xe quân đội đưa về nhà.