Lời khai của cựu bí thư thành ủy TP Hòa Bình về nguồn tiền ‘đốt’ 4,2 triệu USD vào sòng bạc Pullman
Ông Ngô Ngọc Đức – cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ cho biết, ông nhiều lần đến đánh bạc ở khách sạn Pullman. Khi hết tiền, ông Đức vay mượn để chơi. Ông Đức hiện bị cáo buộc chi 4,26 triệu USD (112 tỷ đồng) vào trò đỏ đen ở đây.
Theo báo Lao Động, chiều 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 141 bị cáo trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại Câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội). Đây là vụ án đánh bạc có quy mô lớn, với tổng số tiền được xác định lên tới 106 triệu USD.
Theo cáo trạng, 5 người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm. 136 bị cáo còn lại, trong đó có nhiều cựu quan chức, doanh nhân, ca sĩ, bị truy tố về tội “Đánh bạc”.
Đáng chú ý, trong số này có ông Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) và ông Ngô Ngọc Đức – cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ).
 
Cơ quan tố tụng xác định, ông Ngô Ngọc Đức đã đánh bạc tổng cộng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, dùng hơn 4,26 triệu USD (khoảng 112 tỷ đồng) để chơi các trò Slot, Roulette, Baccarat. Ông này được xếp thứ 7 trong danh sách con bạc “chịu chi” nhất vụ án.
Ông Đức cho biết, năm 2022 ông được cử đi học ở Hà Nội và đến khách sạn Pullman uống cà phê. Thấy nhiều khách đến sòng bạc King Club tại tầng 1 nên ông cũng vào. Ông Đức đã dùng chứng minh nhân dân cùng số điện thoại để mở thẻ thành viên, nhưng đứng tên người nước ngoài nhằm “che giấu” danh tính thật.
Viện kiểm sát xác định, ông Đức mở thẻ vào ngày 25/6/2022 bằng cái tên “Mr Lucky One” (Ngài số đỏ). Cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ đánh bạc tổng 74 lần trong vòng 4 tháng từ giữa năm 2024, chơi Slot, Roulette, Bacarat.
Tại tòa, ông Đức thừa nhận cáo buộc, cho biết ban đầu có bao nhiêu tiền thì mang bấy nhiêu vào casino, mỗi lần 50-70 triệu đồng. Ông tiết lộ: "Về sau, không có tiền thì dùng voucher, đi vay. Anh em trong đó cũng có thể cho vay nóng, sau đó thì trả luôn".
Khi tòa hỏi: “Vay nóng có phải trả lãi không?”, ông Đức đáp: “Không, vay không lãi, vay nóng trả luôn”.
Ông Đức không trả lời về nguồn tiền dùng để đánh bạc, nhưng khẳng định đã rất hối hận và nhận thức được sai trái của mình.
 
Liên quan đến các voucher và khuyến mãi mà ông Đức đề cập, các quản lý người Hàn Quốc của King Club khai rằng đây là chiêu thức kích cầu, lôi kéo khách đến chơi. Theo đó, người chơi được tặng tiền mặt theo ngày, theo tuần. 20 khách có điểm cao nhất tuần được chia thưởng đến 10.000 USD/người. Ngoài ra, vào sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên hàng ngày, khách cũng được tặng tiền. Khi thua, khách được chiết khấu trả lại 5-10%. Số tiền thua, càng thua nhiều, mức chiết khấu càng cao.
Trong khi đó, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc đánh bạc 95 lần trong 140 ngày, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD (khoảng 176 tỷ đồng). Lần chơi nhiều nhất của ông lên tới 331.000 USD (7,9 tỷ đồng) – tương đương 122 lần thu nhập bình quân năm 2024 của người Việt.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày, do số lượng bị cáo và chứng cứ đồ sộ, trong đó phần lớn bị cáo là người có chức vụ, doanh nhân, người nổi tiếng, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
 
  
  
  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                