Đời sống

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn xin bán vàng để khắc phục hậu quả, số lượng gây choáng

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn – Nguyễn Văn Hậu đề nghị được bán vàng để nộp tiền khắc phục hậu quả. Vì vậy Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã quyết định trả lại số vàng này cho Hậu.

Theo VietNamNet, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng 8 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Trong số này, đáng chú ý có hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh; cùng hai cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng là ông H.V.Q (nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến) và ông N.D.C (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân).

nguyen-van-hau-1
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trong phiên xét xử hồi tháng 7/2025.

Theo cáo trạng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can từng giữ chức vụ, quyền hạn trong UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng nhưng thiếu trách nhiệm trong việc thu hồi, bàn giao và giao đất thực hiện dự án, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Hậu cùng đồng phạm lợi dụng ký kết hợp đồng chuyển nhượng, huy động vốn trái phép, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Viện kiểm sát nhận định, nguyên nhân dẫn đến sai phạm bắt nguồn từ sự chồng chéo, bất cập của hệ thống pháp luật về đất đai và tài sản công, khiến việc xác định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao – thu hồi đất gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, một số cán bộ có chức vụ không nghiên cứu, nắm vững quy định pháp luật, dẫn đến vi phạm, làm thất thoát tài nguyên và kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, công tác quản lý thị trường bất động sản tại Khánh Hòa bị buông lỏng, để doanh nghiệp đưa sản phẩm ra kinh doanh khi chưa đủ điều kiện pháp lý, các giao dịch chuyển nhượng không được đăng ký, kiểm soát. Nhiều cá nhân hành nghề môi giới tự do vẫn hoạt động tràn lan do thiếu chế tài quản lý cụ thể.

nguyen-van-hau-2
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến loạt cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Ảnh: Phúc Bình

Cơ quan công tố khẳng định Nguyễn Văn Hậu có động cơ vụ lợi, đã lợi dụng các kẽ hở pháp lý để gian dối, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên nhiều tài sản liên quan đến các bị can, bao gồm 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 xe Mercedes S600, 501 lượng vàng của Nguyễn Văn Hậu, và 33 lượng vàng của Nguyễn Thị Hằng.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hậu đã xin phép bán 501 lượng vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Đề nghị này được Viện kiểm sát chấp thuận, sau đó ông Hậu đã nộp đủ 60 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án.