Ám ảnh âm thanh vang lên trong căn nhà bị cháy khiến 5 người ra đi ở Hà Nội, hé lộ hiện trường tang thương
Các nhân chứng cho biết, lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà này khiến họ không thể xác định tiếng kêu cứu vọng ra từ tầng mấy. Chỉ khoảng 1 phút sau, tất cả im bặt, ai nấy đều bất an lo cho những nạn nhân.
Rạng sáng 11/10, một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở nhà số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Hà Nội). Người dân sống ở khu vực này đến nay vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì những gì đã xảy ra.
Một hàng xóm sống cách nhà nạn nhân khoảng 50m cho biết, hơn 5h cùng ngày, ông cùng mọi người phát hiện căn nhà đang cháy nên vội đến hiện trường dập lửa.
Ông kể lại: “Tôi đinh ninh phải cố gắng phá cửa để người bên trong còn thoát ra, nhưng lúc này lửa bùng to ở tầng 1, không thể làm gì khác”.
Phía trong hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người chết - Ảnh: H.Q
Trong khi đó, ông Thành (sống cách nhà nạn nhân 20m) chia sẻ, ông và mọi người gom được khoảng 30 bình chữa cháy mini, cùng xịt vào tầng 1 và chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu. Các nhà dân khác thì đứng bên ban công hất nước vào.
Dù đã rất cố gắng nhưng kết quả lại không đáng là bao, ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội. Theo ông Thành, tầng 1 có nhiều xe máy và đồ đạc nên dễ cháy, khói và lửa cứ như vậy bốc lên cuồn cuộn, còn phun cả ra ngoài.
Nhiều giờ đã trôi qua nhưng ông Thành vẫn ám ảnh tiếng vọng ra từ đám cháy. Đó là những lời kêu cứu không thể xác định xuất phát từ tầng nào. Nhưng tiếng kêu đó cũng chỉ kéo dài được 1 phút rồi im bặt.

Theo người dân, căn nhà bị cháy có 2 ông bà chủ nhà gồm người chồng 73 tuổi, người vợ 69 tuổi. Đúng lúc xảy ra vụ cháy, con cháu của ông bà đến chơi và ngủ lại.
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, căn nhà bị cháy có diện tích khoảng 25m2, nằm sâu trong ngõ, cách đường giao thông chính khoảng 300m. Lửa lớn nên phát sinh nhiều khói, khí độc, gây khó khan cho việc triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã bao trùm cả ngôi nhà 4 tầng, 1 tum. Các chiến sĩ đã cố gắng tiếp cận nơi bị nạn, kịp thời khống chế đám cháy để không lan sang các nhà xung quanh. Đáng tiếc là 5 nạn nhân không thể thoát nạn.
5 nạn nhân tử vong được xác định là ông N.Đ.L. (sinh năm 1952), bà H.T.H. (sinh năm 1956), N.H.M. (sinh năm 1982), Đ.T.S. (sinh năm 1988), N.M.V. (sinh năm 2019).

Sáng 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Trần Sỹ Thanh cùng Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an – Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh đã có mặt tại có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.