Đời sống

Nơi duy nhất trên thế giới người dân 6 tháng đổi quốc tịch một lần, không phải ai muốn đến cũng được

Nơi duy nhất trên thế giới người dân 6 tháng đổi quốc tịch một lần, không phải ai muốn đến cũng được

Nằm ở gần biên giới Pháp – Tây Ban Nha, cách sông Bidasoa khoảng 6km có một hòn đảo nhỏ tên Pheasant. Nơi đây rất hoang vắng, là địa điểm mà không phải ai muốn ghé cũng được. Trong quá khứ, Pheasant là nơi Pháp và Tây Ban Nha cử đại diện đến gặp gỡ, ký hiệp ước Pyrenees, kết thúc cuộc chiến 30 năm. Từ hiệp ước đó, biên giới mới của 2 nước cũng được đưa ra. Đó là đường chạy dọc dãy Pyrenees, theo sông Bidasoa đến vịnh Biscay, tạo thành đường biên giới tự nhiên của Pháp – Tây Ban Nha.

pheasant-1

pheasant-6

Cũng vì nằm trên đường biên giới nên đảo Pheasant bị chia làm đôi. Từ đó mà mỗi nửa hòn đảo là do một đất nước quản lý. Sau hiệp ước Pyrenees, hòn đảo này được quy ước trở thành vùng lãnh thổ chung độc đáo nhất thế giới. Cả Pháp và Tây Ban Nha cùng quản lý Pheasant 6 tháng một lần. 6 tháng đầu năm là Pháp, 6 tháng cuối năm là Tây Ban Nha. Người dân trên đảo vì thế mà cứ nửa năm sẽ thay đổi quốc tịch một lần, khi họ là người Pháp, khi lại là người Tây Ban Nha.

pheasant-4

Biết được điều này, nhiều người muốn đến Pheasant để được nhập quốc tịch Tây Ban Nha và Pháp. Tuy nhiên, đây là vùng đất không được tự ý lui đến. Du khách chỉ có thể đến đảo tham quan trong những dịp hiếm hoi như lễ bàn giao quyền sở hữu hai năm một lần hay những chuyến tham quan di sản.

pheasant-3

Pheasant là nơi diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ của thế giới. Vua Louis XIII của Pháp đã gặp vợ tương lai là Ana (công chúa Tây Ban Nha) ở đây. Sau này, vua Louis XIV gặp Maria Theresa của Tây Ban Nha cũng tại hòn đảo này. Nhiều cuộc hôn phối khác của hai đất nước đều diễn ra ở Pheasant.

pheasant-2

pheasant-5

Hiện tại, Pheasant do Bộ Tư lệnh Hải quân của Tây Ban Nha và Pháp chịu trách nhiệm giám sát. Họ thay phiên nhau trực đảo trong 5 ngày/lần.

 

6 loài động vật hiếu chiến nhất thế giới: Việt Nam sở hữu loài nguy hiểm thứ hai, vô cùng đáng sợ

Trên thế giới có nhiều loài động vật sinh ra đã hung hãn hơn những loài khác. Chúng có thể gây hại đến con người, tốt nhất bạn nên tránh xa chúng nhất có thể.