Mạng xã hội

Tranh cãi việc lấy tên bầu Đức đặt cho khán đài ở SVĐ Mỹ Đình

Tranh cãi việc lấy tên bầu Đức đặt cho khán đài ở SVĐ Mỹ Đình

Dù còn những tranh cãi nhưng không thể phủ nhận việc bầu Đức có đóng góp rất lớn cho bóng đá Việt Nam. Ông là cái tên có tầm ảnh hưởng lớn trong bộ môn thể thao vua của nước nhà. Vừa qua, trên một diễn đàn bóng đá xuất hiện ý kiến nên lấy tên bầu Đức để đặt cho khán đài B sân vận động Mỹ Đình.

Tài khoản D.K viết: “Ở nước ngoài đối với những người có sự đóng góp lớn lao ở bất kì lĩnh vực nào đó họ đều tri ân những người đó bằng nhiều cách thiết thực. Mình lấy ví dụ như bên Anh có 2 CLB giàu truyền thống nhất là MU với Liverpool đã dùng tên của 2 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử của họ đặt tên cho một phía khán đài SVĐ như là cách tri ân những đóng góp của họ. Với sân Old Trafford của MU có “Sir Alex Ferguson Stand” còn sân Anfield của Liverpool có “Sir Kenny Daglish Stand”. Từ “stand” ở đây có nghĩa là “khán đài”.

bau-duc-4

Chúng ta vẫn thường tung hô bầu Đức trên truyền thông và bản thân ông cũng là một người giản dị không màng danh lợi nhưng không vì thế mà chúng ta không làm điều gì đó đặc biệt để tri ân những công lao của ông cho bóng đá Việt Nam nói chung. Giả sử cỡ 10-20 năm nữa bóng đá Việt Nam đạt được những bước tiến lớn hơn bây giờ thì liệu mấy ai nhớ đến người đặt những viên gạch đầu tiên cho sự thành công đó, mình nghĩ là chả mấy ai còn nhớ cả.

Bởi vậy mình có ý tưởng thế này, phía khán đài B sân Mỹ Đình chúng ta nên đổi thành “khán đài Đoàn Nguyên Đức” rồi treo hẳn biển như mình làm minh họa ảnh dưới ấy. Để rồi sau này các cầu thủ, CĐV, các lãnh đạo liên đoàn có ra sân luôn nhớ đến người đã góp công sức lớn nhất cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Mọi người nghĩ sao?”.

bau-duc-6

Nhanh chóng, topic này nhận được rất nhiều phản hồi. Một số ý kiến đồng tình với ý kiến trên.

Tài khoản O.P nhận định: “Cũng đúng mà. Hiếm ai làm được như bầu Đức. Công lao của ông xứng đáng được ghi nhận”.

“Còn nhớ bầu Đức chính là người mời thầy Park về, ông còn trả lương thời gian đầu cho HLV Park. Bầu Đức mở HAGL JMG, làm nên những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Bóng đá với bầu Đức không chỉ là một môn thể thao mà còn là cuộc đời. Ông chẳng bao giờ kể công hay nhận quyền lợi về mình. Bầu Đức xứng đáng được vinh danh”, T.Đ đồng tình.

bau-duc-1 bau-duc-2

Tuy nhiên, vẫn còn đó những tranh cãi cho rằng việc lấy tên một cá nhân để đặt tên khán đài SVĐ quốc gia là không nên.

“Về đặt cho sân nhà HAGL thì hợp lý hơn, chẳng ai đi đặt tên người nào đó cho SVĐ quốc gia cả”, Q.H nói.

Một ý kiến khác thì cho rằng: “Bầu Hiển cũng đóng góp cho bóng đá Việt Nam chẳng thua gì bầu Đức, chưa kể cả HLV Park nữa. Thế bây giờ cứ ai đóng góp là đặt tên cho một khán đài, vậy bao nhiêu khán đài cho đủ đây?”.

bau-duc-3

Cuộc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nhiều diễn đàn bóng đá bàn luận sôi nổi về ý kiến trên. Thiết nghĩ, công lao của bầu Đức là điều không phải bàn cãi nhiều, song để vinh danh thế nào cho phù hợp và xứng đáng thì lại là điều không hề đơn giản.

 

CĐM Hàn Quốc chán nản, kêu gọi thầy Park rời bỏ ĐT Việt Nam

(Techz.vn) – Mất kiên nhẫn với sự chậm trễ của VFF, nhiều CĐV đến từ Hàn Quốc mong muốn ông Park rời bỏ chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Việt Nam.