Giải trí

Thủy Tiên bị mua mất bản hit 'hái ra tiền', ngỡ ngàng khi biết người bán là tình cũ gần 20 năm trước

Thủy Tiên bị mua mất bản hit 'hái ra tiền', ngỡ ngàng khi biết người bán là tình cũ gần 20 năm trước

Giữa lúc Thủy Tiên đang là tâm điểm của sự bàn tán vì những ồn ào liên quan đến lùm xùm từ thiện thì mới đây bà xã Công Vinh lại tiếp tục gặp biến cố.

Theo đó, vào sáng 22/9, Nathan Lee đã đăng tải lên trang cá nhân về thông tin anh đã mua bản quyền bài hát Giấc mơ tuyết trắng - hit đình đám của Thủy Tiên. 

 "Ca khúc Giấc mơ tuyết trắng chính thức thuộc sở hữu độc quyền của Nathan Lee. Cả nhà chuẩn bị tinh thần thưởng thức âm nhạc đỉnh cao nha" - Nathan Lee tuyên bố trên trang cá nhân.

Tác giả của Giấc mơ tuyết trắng cũng đã xác nhận thông tin này và cho biết thời hạn độc quyền biểu diễn của Nathan Lee là ba năm, sau đó sẽ ra hạn. Đồng nghĩa với việc, trong  3 năm đó, không ca sĩ nào được biểu diễn ca khúc này trên sân khấu cũng như làm MV và phát hành trên các nền tảng nhạc số để thu lợi, kể cả Thủy Tiên. 

"Khi ca khúc này hết thời hạn độc quyền với Nathan Lee, Thủy Tiên vẫn được hát vì cô ấy là người trình diễn đầu tiên. Còn trong thời hạn Nathan Lee độc quyền, Thủy Tiên muốn biểu diễn, phải xin phép anh ấy", nhạc sĩ Quốc Bảo chia sẻ trên Zing.vn.

Điều đáng nói là nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng có thời gian hẹn hò với Thủy Tiên trong 2 năm cà đã góp phần giúp Thủy Tiên định hướng trong âm nhạc. Chuyện tình này có lẽ ít được nhớ đến vì đã diễn ra cách 20 năm. Thủy Tiên từng tiết lộ vào năm 2006 rằng cô và nhạc sĩ Quốc Bảo ‘bén duyên’ sau thời gian ngăn làm việc chung và chia tay sau 2 năm. Cả hai quen nhau vào năm 2003 sau khi Thủy Tiên trúng tuyển khoa Thanh nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM và có cơ duyên gặp nhạc sĩ Quốc Bảo.

Cô cũng từng chia sẻ với truyền thông tại thời điểm vừa chia tay nam nhạc sĩ: "Có thể nói, đi với anh Bảo những lúc sóng gió thì rất là thương, nhưng những lúc bình thường, cách yêu của anh Bảo làm tôi ngột ngạt!

Tôi bị bó hẹp, không thở được, có cảm giác bị tách biệt với bên ngoài. Tất cả mọi việc phải qua anh ấy. Bạn bè muốn chơi với ai, phải được anh Bảo cho thì mới được chơi. Nhà báo nào muốn hỏi phải có mặt anh Bảo ở đó.

Không phải ích kỷ, nhưng anh Bảo sợ tôi bị sa ngã, không đủ bản lĩnh bước qua những cám dỗ. Trong khi tôi thích tự do.

Vì ước mơ, tôi dám bỏ quê lên đây, thì không thể nào bị bó chặt như vậy được. Tôi cảm thấy mình bị mất bản năng sống. Thế là lục đục, có những cãi vã, cộng thêm rất nhiều thứ nữa, nên cảm thấy không thể đi chung được nữa".

Vào năm 2014, sau khi đọc phát ngôn trên báo chí tình cũ có nội dung: "Chắc anh Bảo vẫn ghét tôi", nhạc sĩ Quốc Bảo đã lên tiếng phản hồi qua truyền thông: "Câu nói ấy, dù trong ngữ cảnh nào thì cũng nhuốm chút gì đó ngậm ngùi. Tôi xem lại những tản văn mình đã viết về Tiên, không tìm ra chi tiết nào chứng tỏ tôi ghét Tiên cả. Ghét, không nằm trong hệ cảm xúc của tôi. Người ngoài còn không, huống hồ người đã đi cùng mình một đoạn đường đời".

Hiện tại khi cả hai đều có hạnh phúc riêng, dường như không còn vướng bận gì đến nhau thì vụ việc Nathan Lee liên hệ với nhạc sĩ Quốc Bảo mua độc quyền bản hit gắn liền với tên tuổi với Thủy Tiên nhạc khiến dư luận không khỏi bàn tán.

 

Bị chê tả tơi, đòi Trấn Thành quay lại, gameshow có mặt Trường Giang vẫn lập kỳ tích khủng

(Techz.vn) Tuy có những phản hồi không được tốt trong tập 1 nhưng chương trình 'Chơi là chạy' vẫn đạt đươc kết quả vô cùng ấn tượng