Doanh nhân

Tử vi năm sinh của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Đúng cả về sự nghiệp cùng vụ ly hôn ngàn tỷ với vợ cũ

Tử vi năm sinh của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Đúng cả về sự nghiệp cùng vụ ly hôn ngàn tỷ với vợ cũ

 

Đặng Lê Nguyên Vũ sinh ngày 10 tháng 02 năm 1971 tại Khánh Hòa. Ông là người sáng lập, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên. Năm 2012, với những nỗ lực không biết mệt mỏi ông là người được National Geographic Traveller và Forbes Asia vinh danh là "Vua Cà phê Việt Nam". 

Theo lịch vạn niên, năm 1971 cầm tinh con Hợi (lợn), là linh vật cuối cùng trong 12 con giáp. Những người sinh năm này thuộc tuýp người có tính cách rất khoan dung và độ lượng. Trước những sai lầm của người khác, họ luôn dịu dàng, từ tốn. Xét theo nạp âm, những người sinh năm Tân Hợi là mệnh Thoa Xuyến Kim tức “Vàng trang sức”. Mệnh này mang bản chất quý phái, lịch sự, luôn nổi trội và đặc biệt hơn những người xung quanh.

Trong đó, tử vi cũng cho rằng nam mạng tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn. Bởi vậy họ sớm cố gắng, phấn đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công về mặt danh phận cũng như địa vị trong cuộc sống. Đồng thời gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý.

Đặc biệt, những người Nam tuổi Tân Hợi sinh vào những tháng 1, 5, 7, 9 và 10   m lịch thì bạn sẽ có số đào hoa, đây là số nhiều vợ hay phải chịu cảnh đa đoan về đàn bà.

Về sự nghiệp, bước đầu sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai, thách thức, công danh không được như ý muốn. Tuy nhiên, nếu luôn kiên trì, nỗ lực phấn đấu chờ đợi thời cơ thích hợp ắt sẽ có ngày thành công. Càng bước vào độ tuổi trung vận, tài lộc càng dồi dào, công việc tiến triển, đi lên như ‘diều gặp gió’.

Khi nhìn lại chặng đường phát triển của “vua cà phê” Trung Nguyên, quả thực sự chính xác lên đến hơn 90%.

Có lẽ, ít ai biết rằng để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, tuổi thơ ông Vũ gắn liền với những ngày tháng bẻ ngô, chăm lợn, giúp mẹ đóng gạch. "Tôi không bao giờ quên được cái ngày tăm tối đó, khi bố tôi đổ bệnh nặng mà chạy vạy khắp trong dòng tộc không làm sao kiếm đủ 2 triệu đồng cho ông chữa bệnh". Cũng chính vì hoàn cảnh ngặt nghèo đã thôi thúc ý chí làm giàu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. 

0

Năm 1992, ông nhập học Khoa Y, Đại học Tây Nguyên, bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực cà phê. Chỉ vài năm sau, ông bỏ học, khởi nghiệp khi trong túi chỉ có vỏn vẹn 100.000vnd. 

Tuy nhiên, hành trình lúc này bị người chú ngăn cản và khuyên ông Vũ hoàn hoàn thành nốt chương trình học. Năm 1996, Đặng Lê Nguyên Vũ và 3 người bạn cùng phòng trọ thành lập hãng Cà phê Trung Nguyên tại cây số 3 thành phố Buôn Ma Thuột. 

Chỉ trong thời gian ngắn sau, Trung Nguyên đã ghi nhận về hàng loạt dấu ấn. Năm 2005, Trung Nguyên khánh thành nhà máy chế biến cà phê lớn nhất Việt Nam tại Bình Dương. Đồng thời cà phê Trung Nguyên được Bộ Ngoại Giao Việt Nam chọn làm đại sứ văn hóa và làm quà tặng cho nguyên thủ quốc gia. 

Năm 2010 sản phẩm cà phê Trung Nguyên được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia trên toàn cầu, tiêu biểu như tại Mỹ, Canada, Nga, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Asean…Năm 2012, cà phê Trung Nguyên là thương hiệu số một tại Việt Nam với số lượng người tiêu dùng cà phê lớn nhất.

Vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ cũ tốn nhiều giấy mực của báo chí!

Tuy nhiên, khi Trung Nguyên đang ở đỉnh cao thì “vua cà phê” lại gặp phải cuộc “nội chiến” sóng gió với chính người vợ của mình. Vụ án ly hôn giữa ông và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã khiến dư luận trong và ngoài nước xôn xao không chỉ bởi việc tranh chấp khối tài sản khổng lồ mà còn từ những phát ngôn, đấu tố nhau trong quá trình phân xử.

Trải qua hơn 7 năm, cùng vô vàn phiên tòa xét xử vụ án mới chính thức khép lại. Hiện tại, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên quyết định lên núi ở ẩn và điều hành doanh nghiệp từ xa. Đồng thời khẳng định sẽ đưa Trung Nguyên trở thành tập đoàn thống lĩnh toàn cầu, khác biệt và duy nhất toàn cầu.

 

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sinh vào năm đặc biệt này: Gắn với tiền tài, càng ngày càng phát đạt

Năm sinh của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có gì đặc biệt để giúp bà trở thành người làm nên cuộc cách mạng hàng không Việt Nam?