Giải trí

Lấy họ lạ chỉ chiếm 1% dân số Việt Nam làm nghệ danh, em trai Hoài Linh thắc mắc cách đặt tên con!

Lấy họ lạ chỉ chiếm 1% dân số Việt Nam làm nghệ danh, em trai Hoài Linh thắc mắc cách đặt tên con!

 

Trong thời gian gần đây, cư dân mạng phát sốt trước chủ đề ‘họ lạ’, ‘họ hiếm’ ở Việt Nam. Theo đó, bên cạnh những họ phổ biến như họ Nguyễn, Trần, Lê, Đỗ, Hồ, Phạm ở Việt Nam, vẫn có nhiều người mang họ lạ hoặc cực hiếm. 1 bài viết của chàng trai khoe việc mình mang họ Khưu và cả hơn 20 năm qua chưa tìm được 1 ai có cùng họ mà không cùng huyết thống đã thu hút được hàng ngàn lượt tương tác. Tiện thể, không ít người cũng khoe việc mình mang họ hiếm, lạ như họ: Ma, Ông, Ca….

Đáng nói, với những người có họ lạ, chủ đề đặt tên cho con cũng được đem ra tranh luận. Ngay cả đến những người nổi tiếng cũng thích thú về chủ đề này.

Mới đây, ngày 4/8, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ bài đăng thể hiện sự thắc mắc rằng nếu họ Dương thì nên đặt tên con là gì? 

“Ba họ Dương đặt con tên gì cho sang mồm?” - nam ca sĩ thắc mắc đầy hài hước.

Ngay lập tức bài đăng này đã nhận về hàng loạt tương tác của cư dân mạng. Nhiều người nhanh chóng nghĩ ra những cái tên vô cùng hài hước với họ Dương như: Dương Đông Kích Tây; Dương triều mã Hán; Dương long triệu hổ; Dương Thế; Dương Gian; Dương Triệu Đô; Dương Triệu Phú…

Em trai NS Hoài Linh cũng tỏ ra vô cùng thích thú thậm chí là có phần bất ngờ trước những ‘tư vấn’ đầy ‘bá đạo’ của cư dân mạng.

Nam ca sĩ Dương Triệu Vũ thực chất không phải là tên thật của nghệ sĩ này. Theo đó, Dương Triệu tên thật Võ Nguyễn Tuấn Linh là em ruột của nam danh hài Hoài Linh (Võ Nguyễn Hoài Linh). Tuy nhiên họ Dương mà nam ca sĩ lấy làm nghệ danh là 1 họ lạ nhưng thực chất không phải là họ hiếm ở Việt Nam.

Họ Dương ở Việt Nam

Cụ thể, theo trang 100hovietnam, họ Dương chiếm 1% dân số, tuy không là họ phổ biến nhưng cũng là 1 trong các họ lớn của nước  ta.

Theo đó, hai nền văn minh Đông Sơn – Thanh Hoá và Bắc Sơn – Lạng Sơn nằm trong khu vực nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Cụ thể, Làng Giàng Đông Sơn – Thanh Hoá, Bắc Sơn – Lạng Sơn có nhiều người dân tộc Kinh và Tày cùng sinh sống. Tại đây, 1 quần thể người cho rằng mình là người do trời sinh ra, là con trời theo âm ngữ dân gian còn gọi là Giàng. Vì thế, mà họ nhận nơi mình ở là đất Giàng, Làng Giàng cũng như mình là con “Giàng”. Khi du nhập chữ Hán của người Trung Quốc, thì từ Giàng được phát âm thành “Yáng” có nghĩa là “Dương”. Có đến 15 chữ Dương đồng âm dị nghĩa theo từ điển Thiều Chửu. Tuy nhiên, tổ tiên người Việt chọn chữ  Dương “Mộc Dịch” (楊) với ý nghĩa là cây “Dương liễu”.

Trạng nguyên Dương Phúc Tư 

Như vậy chính hai nền văn mình nói trên chính là nơi phát tích của họ Dương và một số các dòng họ thuần Việt khác.

Trong lịch sử Việt Nam, có những nhân vật mang họ Dương nổi tiếng như:Dương Thi Sách, Dương Thanh, Dương Đình Nghệ, Dương Vân, Dương Nhật Lễ, Dương Văn Minh, Dương Hữu Miên, Dương Chí Dũng, Dương Văn Thành, Trạng nguyên Dương Phúc Tư....

 

Chàng trai mang họ hiếm nhất Việt Nam: Cả cuộc đời chưa gặp ai có chung họ, 99% chưa từng nghe qua

Sau khi chàng trai khoe việc mình mang họ hiếm, chưa từng gặp người lạ nào có cùng họ, nhiều người mang họ lạ cũng vào bình luận sôi nổi!