Giải trí

Thương Tín phải hát đám cưới mưu sinh, cuộc sống Trịnh Kim Chi lại hoàn toàn khác

Thương Tín phải hát đám cưới mưu sinh, cuộc sống Trịnh Kim Chi lại hoàn toàn khác

Vào cuối năm 2021, trước tình cảnh khó khăn của Thương Tín khi bị đột quỵ, túng thiếu tiền bạc, Trịnh Kim Chi đã đứng lên kêu gọi cho nam nghệ sĩ được hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên sóng gió nổi lên khi Thương Tín nhiều làn tố NSƯT Trịnh Kim Chi "nhập nhằng" tiền đóng góp từ nhà hảo tâm.

Trước lời tố cáo này, NSƯT Trịnh Kim Chi đã vô cùng bức xúc khi ‘làm ơn mắc oán’. Nữ nghệ sĩ cũng đã sao kê rõ ràng số tiền quyên góp được cho Thương Tín. Sau ồn ào này, Thương Tín đã gọi điện hòa giải và mối quan hệ cả hai đã bình thường trở lại. "Anh Tín gọi điện và ngỏ ý hòa giải, anh đã hiểu vấn đề rồi. Tôi cũng không muốn câu chuyện này đi quá xa, dừng ở đó là được rồi.  Anh Tín chủ động liên lạc nghĩa là anh ấy cũng đã hiểu được câu chuyện này rồi".- Trịnh Kim Chi chia sẻ trên báo chí.

Ồn ào tiền bạc này đã được lắng xuống, tuy nhiên cuộc sống của Thương Tín vẫn bị chú ý đặc biệt là sau khi ông tiếp tục than hết tiền, gặp khó khăn.

Mới đây, người hỗ trợ Thương Tín - nhạc sĩ Tô Hiếu đã chia sẻ hình ảnh đưa nam nghệ sĩ đi hát hai show  đám cưới vào 20-21/8. Vốn dĩ Thương Tín có năng khiếu ca hát từ trẻ nhưng sau đó lại đam mê nghiệp diễn. Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng chia sẻ rằng Thương Tín được chủ tiệc khen ngợi giọng hát thậm chí còn thưởng thêm tiền: "Ban đầu, khi nghe tôi giới thiệu, các chủ tiệc ngại ngần vì trước giờ chỉ biết Thương Tín qua phim ảnh, không rõ khả năng ca hát đến đâu. Khi anh ấy hát xong, họ đều khen, thậm chí thưởng thêm".

Thương Tín hát đám cưới mưu sinh

Việc Thương Tín đi hát đám cưới mưu sinh sau ồn ào với Trịnh Kim Chi được dân tình chú ý. Có lẽ sau nhiều tranh cãi, việc Thương Tín bắt đầu ‘lăn lội’ kiếm tiền là một tín hiệu đáng vui.

Về phần Trịnh Kim Chi, sau khi chốt lại ồn ào về tiền bạc, nữ nghệ sĩ cũng không đề cập thêm gì về Thương Tín. Dù vướng phải tình trạng ‘làm ơn mắc oán, Trịnh Kim Chi vẫn khẳng định mình vẫn sẽ tiếp tục công việc từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại sự nghiệp và đời sống hôn nhân của Trịnh Kim Chi vẫn vô cùng viên mãn.

Mới đây, trong danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa công bố vào 7.2022 đã có tên của NSƯT Trịnh Kim Chi. Như vậy, nếu NSƯT Trịnh Kim Chi được trao danh hiệu NSND thì đây chính là vinh dự và thành tích đáng tự hào sau 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

NSƯT Trịnh Kim Chi đề nghị xét tặng danh hiệu NSND

Mới đây, Trịnh Kim Chi lại đăng loạt ảnh khoe chồng được chiều chuộng, được mua túi hiệu: “Lúc nãy anh ấy rủ đi chọn quà sinh nhật. Cảm ơn ông xã nè, em yêu anh". Nữ nghệ sĩ cũng xin được từ chối bình luận vì cho rằng đây là hành động bình thường mà chồng cô thường dành cho chị.

Được biết ông xã của Trịnh Kim Chi là doanh nhân Trấn Phương. Ông xã của Trịnh Kim Chi nổi tiếng yêu chiều vợ, lo chu toàn cho gia đình thậm chí có thể nói nữ nghệ sĩ  "muốn gì được nấy".

Trịnh Kim Chi được chồng yêu thương hết mực

Có thể thấy, ở độ tuổi 51, Trịnh Kim Chi không chỉ xinh đẹp trẻ trung, có tấm lòng nhân ái mà cuộc sống viên mãn của của nữ nghệ sĩ khiến ai nấy đều phải ghen tỵ. Đáng nói, dù gặp phải ồn ào không đáng có, Trịnh Kim Chi vẫn giữ tinh thần tích cực, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật cũng như công việc thiện nguyện.

 

Từng lao đao vì ồn ào với Trịnh Kim Chi, Thương Tín gây bất ngờ khi nhận được tiền cát-xê nhờ đi hát

(Techz.vn) NS Thương Tín gây bất ngờ khi đã nhận được tiền cát-xê sau thời gian dài nghèo khổ, bệnh tật.