Giải trí

'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh lên tiếng tố cáo đạo diễn bộ phim có mặt Hồng Vân, Thành Lộc

'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh lên tiếng tố cáo đạo diễn bộ phim có mặt Hồng Vân, Thành Lộc

Liên quan đến lùm xùm của đạo diễn bộ phim ‘Phượng Khấu’ - Huỳnh Tuấn Anh, nữ diễn viên Kiều Trinh đã bất ngờ đăng đàn lên trang cá nhân ‘tố cáo’ nam đạo diễn đã cư xử tệ bạc với cô.

Bài đăng đầy bức bối của nữ diễn viên trên trang cá nhân như sau: “Gửi đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Đúng ra trong thời gian này cũng như tất cả anh chị bạn bè đồng nghiệp, chỉ mong ước dịch bệnh sớm qua để được trở lại phim trường, gặp gỡ nhau và muốn chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, mong cuộc sống sớm trở lại bình thường để mọi người được bình an, chứ không ai muốn đăng những điều không hay và tiêu cực.

Nhưng hôm nay tôi được nghe thêm những điều mà Huỳnh Tuấn Anh đã dựng lên cho mẹ con tôi 3 năm về trước để bao che cho việc làm không chuyên nghiệp, không tôn trọng khi mẹ con tôi đã hết lòng giúp, hỗ trợ khi Huỳnh Tuấn Anh nhờ hai mẹ con tôi chụp giúp bộ hình trang phục cổ Việt.

Sau đó, Huỳnh Tuấn Anh lại sử dụng hình ảnh của mẹ con tôi để PR cho Phượng Khấu. Thậm chí còn lên trả lời báo chí là đổi vai của mẹ con tôi và một số diễn viên trẻ khác để mời diễn viên kỳ cựu, đảm bảo diễn xuất và chất lượng phim.

Trong khi đó Huỳnh Tuấn Anh lại đi nói với ê-kíp rất nhiều lý do: là tôi bỏ vai vì bận, rồi lại nói với người khác là phía đại diện ở Huế không đồng ý vai diễn có tôi tham gia vì tôi đã đóng phim có cảnh nóng tai tiếng, không phù hợp vai phi tần làm ảnh hưởng đến phim. Tôi dùng một từ duy nhất là Huỳnh Tuấn Anh cư xử hèn đối với mẹ con tôi".

Theo đó, Kiều Trinh cho hay nam đạo diễn đã lợi dụng hình ảnh của nữ diễn viên và con gái – diễn viên Thanh Tú khi nhờ vả để chụp bộ hình trang phục cổ, từ đó để truyền thông, lấy danh tiếng để mời diễn viên. Tuy nhiên sau đó, đạo diễn này đã bịa đặt thông tin Kiều Trinh bỏ vai vì có cảnh nóng tai tiếng, làm ảnh hưởng đến phim.

Kiều Trinh vô cùng bức xúc khi cô giúp đỡ người khác nhưng lại bị lợi dụng nhưng lại bị mang tiếng xấu: "Huỳnh Tuấn Anh ơi, ông bà xưa dạy, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Tôi nhớ rõ ràng cách đây hơn 3 năm, Huỳnh Tuấn Anh gọi điện thoại như năn nỉ, nhờ tôi và con gái – diễn viên Thanh Tú giúp Huỳnh Tuấn Anh chụp bộ hình phục dựng lại trang phục cổ Việt của các bạn sinh viên yêu lịch sử trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn thực hiện.

Và khi nghe vậy, mẹ con tôi rất vui vẻ giúp các bạn ấy vô điều kiện. Thời gian sau, Huỳnh Tuấn Anh gọi điện thoại nhờ con gái Thanh Tú dành 1 ngày để biểu diễn trang phục trong "Bách Niên Y Lễ" tại hội trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn.

Và một lần nữa, hai mẹ con tôi lại hết lòng hỗ trợ, không đòi hỏi gì. Con gái Thanh Tú đi cả ngày để tập biểu diễn, còn tôi tham dự lúc 4 giờ chiều đến tối.

Trong chương trình, tôi rất vui khi thấy sự xuất hiện của đàn anh nghệ sĩ Thành Lộc và nghệ nhân Vũ Văn Lộc (người chế tác lại Mão Vua).

Đến tối trước, khi kết thúc chương trình thì người đại diện công ty Huỳnh Tuấn Anh công bố dự án phim Phượng Khấu, làm lúc đó tôi có chút ngỡ ngàng vì vừa nhận ra bộ hình mà Huỳnh Tuấn Anh nhờ mẹ con tôi chụp, không chỉ để giúp các bạn sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn mà còn để PR dự án khác.

Nhưng thôi, tôi nghĩ việc gì đã nhận lời thì làm xong, rồi bỏ qua. Bẵng đi thời gian sau thì ê-kíp Phượng Khấu vẫn lấy hình ảnh của tôi để tiếp tục PR cho dự án phim và tiếp tục mời không ít các bạn diễn viên trẻ chụp hình PR.

Khi đó, tôi có gọi điện thoại hỏi, dự án khi nào bắt đầu, sao không thấy đề cương hay kịch bản thì Huỳnh Tuấn Anh trả lời, đang chỉnh sửa, khi nào xong sẽ gửi cho tôi.

Cho đến ngày đoàn đi Huế quay trailer, Huỳnh Tuấn Anh vẫn nói với tôi đi quay những cảnh chưa có chị. Thêm thời gian sau, người công ty Huỳnh Tuấn Anh gọi điện thoại, nói tôi cung cấp số đo của hai mẹ con, để chuẩn bị cho ngày họp báo ra mắt phim.

Tôi hỏi người công ty Huỳnh Tuấn Anh: Tôi và con gái đến họp báo ra mắt phim trong vai diễn nào và tư cách gì thì bên ấy không thể trả lời. Và tôi từ chối thẳng. Mẹ con tôi không đến họp báo". "Huỳnh Tuấn Anh ơi, lời nói không mất tiền mua.

Bạn có thể gửi một tin nhắn cho tôi rằng, "chị Kiều Trinh ơi, xin lỗi chị và Tú vì dự án này công ty cần nhiều kinh phí để thực hiện nhưng hiện công ty không đủ tiền nên chị đừng buồn và hẹn chị dự án khác để công ty mời những người có tiền vào đầu tư cho vai diễn, chị nhé".

Chắc chắn, hai mẹ con tôi và những diễn viên đã được Huỳnh Tuấn Anh mời chụp hình sẽ rất vui lòng vì tôi làm nghề 19 năm qua, hiểu để làm được ra bộ phim thì kinh phí quyết định tất cả. Và sự thành công của phim, bao gồm công sức của cả tập thể có tâm và có đức.

Lý do 2 năm qua, tôi im lặng không lên tiếng vì tôi tôn trọng các bậc tiền bối trong phim "Phượng Khấu" như má Lê Thiện, anh Thành Lộc, chị Hồng Đào, chị Ngọc Hiệp, chị Hồng Vân. Và tôi cũng không muốn ê-kíp hay fans Phượng Khấu nói rằng, tôi đu theo drama Phượng Khấu để đánh bóng tên tuổi.

Hôm nay, tôi nói ra để mọi người hiểu rõ và cách hành xử thiếu văn hóa của Huỳnh Tuấn Anh với mẹ con tôi trong trong thời gian qua và mong Huỳnh Tuấn Anh dừng ngay những việc làm hay lời nói không đúng sự thật. Ông Tổ Nghề linh thiêng lắm nên mong Huỳnh Tuấn Anh sống đúng đạo đức với nghề".

Về phía đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, anh chưa lên tiếng chính thức về vụ việc dù cho trước đó và 23/8, vị đạo diễn này cũng bị tố nợ tiền nhân viên suốt 5 năm. Theo đó, D.S - thành viên của ekip Phượng Khấu viết trên Facebook: "Số tiền anh nợ hiện tại, tôi đã thu thập trên 2 tỷ đồng và con số này còn tiếp tục nhiều thêm. Vì tình hình dịch Covid, chúng tôi chưa thể kiện anh đến nơi đến chốn. Đã thế, ngoài việc nợ tiền ekip, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Huỳnh Tuấn Anh... đã làm tổn hại đến danh dự những anh, chị, em đã lỡ vô tình không biết anh là ai và hợp tác cùng".

Kiều Trinh là nữ diễn viên xinh đẹp quyến rũ và được mệnh danh là "Nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên sinh năm 1976 không ngại hy sinh khi đóng những cảnh nóng vì đây là những cảnh nghệ thuật  cần thiết. Nếu có lời yêu cầu đóng cảnh nóng với mục đích thương mại thì cô sẽ ngay lập tức từ chối.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Kiều Trinh đã cũng gia đình về quê làm nông vì cho bố một không gian nghỉ ngơi và cũng tiết lộ tiền tiết kiệm của cô đã bị cạn sạch, không thể chi trả cho chi phí ở thành phố vì dịch bệnh kéo dài.

Kiều Trinh chia sẻ: "Đầu tháng 5 đến giờ, tất cả công việc của tôi bị tạm ngưng vì dịch Covid-19. Từ trước đến nay, tôi một mình nuôi 3 đứa con và ba tôi bằng nghề diễn viên, không có thu nhập khác. Nên khi công việc không có, thu nhập cũng không, tôi thật sự rất lo lắng", nữ diễn viên trải lòng.

Ở TPHCM cuộc sống rất đắt đỏ, tất cả mọi thứ đều phải có tiền. Tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con và cha già. Tôi vẫn ở nhà thuê. Tôi không thuộc đối tượng được nhận chính sách hỗ trợ, nhưng may mắn, tôi vẫn có vườn ở quê, không có chuyện thiếu ăn. Ở đây trong vườn có hồ nuôi cá, nuôi gà, trồng rau… nên việc ăn uống không tốn kém".

 

 

Huấn Hoa Hồng tuyên bố 'xanh rờn' về vấn đề sao kê của Trấn Thành, thề độc 1 câu gây ngỡ ngàng

(Techz.vn) Huấn Hoa Hồng bất ngờ có những thắc mắc về chuyện từ thiện của Trấn Thành trên livestream.