Giải trí

Thương Ngày Nắng Về lại bị chê dài lê thê

Thương Ngày Nắng Về lại bị chê dài lê thê

Thương Ngày Nắng Về là bộ phim đang nhận được sự chú ý của khán giả VTV sau nhiều ngày phát sóng.

Tuy nhiên, tưởng chừng như các nhân vật đã có kết thúc tốt đẹp thì bất ngờ trong tập 50, sức khỏe của nhân vật bà Nga đã có dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ.

Cụ thể ‘người mẹ quốc dân’ đã quên mất việc cho hàng xóm mượn xe đạp điện, không nhớ đã nêm gia vị vào nồi nước riêu hay chưa khiến khách hàng kêu trời vì bún quá mặn. Đáng nói, trong trailer tập  51, chi tiết bà Nga tới trường đón So nhưng lại không nhớ tên cháu. Thậm chí khi So chạy ra, bà Nga còn nói nhầm So là con của Trang. Điều này khiến cậu bé phải ngỡ ngàng mà thốt lên rằng: "Ơ bà, con là con của mẹ Khánh mà". Khi đó thì bà Nga mới nhận ra và ‘chữa cháy’:"Bà nhầm"

Dấu hiệu này của bà Nga khiến dân tình lo lắng cực độ cho sức khỏe của bà trong những tập sắp tới. Đáng nói, theo nguyên tác cũ của bản Hàn Quốc, nhân vật của bà Nga do diễn viên Kim Hae Sook đã bị ung thư và mất trong vòng tay của ba cô gái. 

Kết thúc của nguyên tác Hàn Quốc được cho là quá nghiệt ngã với 1 người mẹ dành cả đời chăm sóc cho các con mà chưa 1 ngày được hưởng trọn hạnh phúc.

Vừa qua, trước khi đóng máy, bộ phim Thương Ngày Nắng Về đã đối diện với khó khăn trong suốt hơn 1 năm ròng rã quay trong thời tiết từ mùa đông sang mùa hè, trải qua dịch Covid-19. Đáng nói, sự cố nước ngoài của Hồng Đăng đã khiến biên kịch phải ‘quay xe’ để sửa kịch bản loại bỏ những cảnh của nam diễn viên Hồng Đăng.

Tuy được yêu mến và theo dõi từ những ngày đầu nhưng nhiều khán giả cảm giác mạch chuyện của Thương Ngày Nắng Về quá dài dòng mà gây mệt mỏi. Không ít người mong rằng bộ phim sẽ nhanh kết thúc với 1 cái kết đẹp cho dàn diễn viên chính.

 

Vợ Hồng Đăng lộ tình trạng báo động giữa biến cố của chồng, Lưu Hương Giang có thái độ trái ngược

(Techz.vn) Trong khi vợ Hồng Đăng thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội và để lộ tình trạng sức khỏe thì động thái của Lưu Hương Giang lại trái ngược hoàn toàn.