Doanh nhân

Danh tính 'cặp bài trùng' tỷ phú giàu nhất Việt Nam: Mối quan hệ với ông Phạm Nhật Vượng gây bất ngờ

Danh tính 'cặp bài trùng' tỷ phú giàu nhất Việt Nam: Mối quan hệ với ông Phạm Nhật Vượng gây bất ngờ

Theo danh sách tỷ phú đô la thế giới năm 2023, Việt Nam có 6 doanh nhân góp mặt lần lượt là ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO VietJet Air), ông Trần Đình Long (chủ tịch Hòa Phát), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank), Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang..

screenshot-1052-1687146459.jpg
 


Điều đáng nói trong danh sách những người giàu nhất, xuất hiện 2 đại gia có mối quan hệ vô cùng mật thiết là tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh. Đây được biết là cặp đôi ‘khét tiếng’ trong số những doanh nhân khởi nghiệp tại Đông Âu và đều là những tỷ phú tự thân từ ngành tiêu dùng và ngân hàng.

screenshot-1051-1687146459.jpg
 


Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh được xem là cặp đôi khét tiếng khi cùng xây dựng nên cả 2 đế chế Masan và Techcombank. Hai doang nhân này đã cùng khởi nghiệp tại Nga với  lĩnh vực mì gói và tương ớt. 

screenshot-1050-1687146459.jpg
 


Từ năm 1997, ông Hồ Hùng Anh là Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Masan (tên cũ của CTCP Tập đoàn Masan), Tổng giám đốc công ty Masan - Rus Trading tại Nga. Cho đến năm 2008 ông đã rút khỏi Masan để tập trung vào Techcombank vì những quy định riêng của ngành ngân hàng.
Mặc dù hiện tại ông Hùng Anh không nắm giữ cổ phiếu MSN nhưng những thành viên trong gia đình của ông đang nắm giữ nhiều cổ phiếu của tập đoàn này. 
Đáng nói, tại Techcombank, ‘cặp bài trùng’ ông Hùng Anh và Đăng Quang đều là những lãnh đạo cao nhất với vai trò Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT.

screenshot-1049-1687146459.jpg
 

Đáng nói, cả hai đại gia này còn có chung mối liên kết với tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng trong công việc làm ăn.

Vào năm 2019, Masan và Vingroup đã có thương vụ M&A lớn nhất trong vòng 10 năm qua của ngành tiêu dùng Việt Nam khi sắp nhập VinCommerce và VinEco vào Công ty Hàng tiêu dùng Masan. Cụ thể Masan Group của ông  Đăng Quang sẽ nắm quyền kiểm soát còn Vingroup là cổ đông. Có thể thấy những cái bắt tay của các ông lớn trong giới tỷ phú Việt như ‘hổ mọc thêm cánh’ và càng ngày càng mở rộng 'đế chế' ở thị trường Việt Nam. 

Hệ sinh thái giữa Techcombank của ông Hồ Hùng Anh và Vingroup cũng có sự liên kết chặt chẽ. Tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng đã giúp Techcombank mang về lợi nhuận cao nhờ mảng cho vay bất động sản.

Hiện tại, ông Hồ Hùng Anh đang nắm trong tay số tài sản 1,5 tỷ USD, là người giàu thứ 4 trên sàn chứng khoán. Khối tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang cũng cán mốc 1,3 tỷ USD và xếp thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam.

 

Danh tính tỷ phú gốc Huế thuộc top giàu nhất Việt Nam: Khởi nghiệp giống hệt ông Phạm Nhật Vượng

Là tỷ phú ở lĩnh vực tài chính ngân hàng đầu tiên của Việt Nam, ông Hồ Hùng Anh đã từng có cách khởi nghiệp tương tự ông Phạm Nhật Vượng.