Giải trí

Bà Thảo tố cáo người phụ nữ xúi dục, dụ dỗ ông Đặng Lê Nguyên Vũ, thao túng Trung Nguyên

Bà Thảo tố cáo người phụ nữ xúi dục, dụ dỗ ông Đặng Lê Nguyên Vũ, thao túng Trung Nguyên

 

Gần đây, những tranh cãi diễn ra xung quanh cặp vợ chồng vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ là Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục gây bão dư luận khi sự việc không chỉ liên quan đến hai vợ chồng mà còn dính líu đến cả nội bộ Trung Nguyên.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố hình sự vụ án Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức để điều tra làm rõ các hành vi phạm tội liên quan đến  ông Nguyễn Duy Phước - Trưởng phòng Pháp lý Tập đoàn Trung Nguyên. Người này đã bị bà Thảo  tố cáo làm giả hồ sơ giấy tờ để “cướp” Nhà máy cà phê hòa tan Trung.

Ngay sau đó, bà Thảo liên tục lên tiếng tố cáo nhóm “Thao túng Trung Nguyên”  thậm chí vợ cũ của ông Vũ cho thậm chí còn chỉ đích danh 4 cái tên được bà cho là đang “thao túng Trung nguyên” là bà Huỳnh Vạng Cẩm Tú - Giám đốc khối Tài chính; ông Nguyễn Văn Đông - Giám đốc khối Nguồn nhân lực. Và 2 cá nhân còn lại, theo thông tin trên Tri thức trẻ dẫn lại lời của bà Thảo là: bà Phạm Thị Điệp Giang (Giám đốc khối Phổ truyền và Sáng tạo - Đào tạo và ông Trịnh Ty (Chủ tịch công đoàn , Giám đốc R&D). Đây cũng là 4 người từng đâm đơn khởi kiện bà Thảo ra tòa án.

Trong khi thông cáo báo chí của Trung Nguyên khẳng định phía bà Thảo bịa đặt, vu khống và có âm mưu ám hại ông Vũ thì bà Hoàng Lê Diệp Thảo liên tục khẳng định những thông tin của mình đưa ra và tuyên bố theo đuổi sự thật.

Vào ngày 4/4, Bà Thảo tiếp tục tố cáo một người phụ nữ nằm trong danh sách được bà cho là nhóm người thao túng Trung Nguyên.

Caption

Theo đó, người bị bà Thảo “vạch mặt” lần này là bà Phạm Thị Điệp Giang (Giám đốc khối Phổ truyền và Sáng tạo - Đào tạo. Vợ cũ của ông Vũ gọi người phụ nữ này “vị” phó tổng giám đốc Tâm Linh của Trung Nguyên. Đáng nói, bà Thảo còn bật mí những câu chuyện và cách mà người phụ nữ tên Giang thao túng ông Vũ và cả Trung Nguyên:

Năm 2005, Đ.Giang về làm cho anh Vũ ở công ty Truyền thông Nam Việt, công ty đó do anh Vũ thành lập ra và hoạt động suốt 2 năm trời không những chẳng thu được đồng doanh thu nào mà còn toàn gây tốn kém chi phí thời gian tiền của và sau đó phá sản công ty.

Cô này xúi đưa anh Vũ vào cuốn sách “Tài năng và Đắc dụng” gây tranh cãi rất nhiều.

Cô ta nắm biết tâm lý chồng tôi “ham danh (ảo)” nên bày ra đủ chiêu trò dẫn dụ.

Cô ta còn dụ dỗ chồng tôi tài trợ cho đi Hà Lan học 2 năm và dụ dỗ lấy rất nhiều tiền của chồng tôi.

Sau đó cô ta về làm tại Trung Nguyên. Cô ta là người đầy mưu toan thủ đoạn, dùng mọi mưu ma chước quỷ tạo ra những xào xáo, thôn tính quyền lực truyền thông ở Trung Nguyên.

Chưa kể cô ta còn độc ác lợi dụng lúc tôi lo toan mở rộng giao thương cho công ty, chăm lo con cái tất bật để nắm quyền lực, cùng nhóm thao túng đẩy chồng tôi thành “người cõi trên” bằng vô số sự xu nịnh, tâng bốc chồng tôi lên như thần thanh.

Cô ta còn lên M’Drak ở với chồng tôi 1 tuần trong không gian ma quái để chứng minh “tình yêu”.

Cô ta cũng là 1 trong 4 người làm Đơn khởi kiện tôi và bị Tòa bác đơn.

Cô ta cũng là tác giả dự án tặng sách 5 tỷ USD không tưởng, điên rồ để rút ruột công ty dễ dàng.

Kinh khủng hơn cô ta còn cùng với tay “tú ông” Tô Thanh Tân dẫn gái cho chồng tôi, cung phụng “phục vụ” chồng tôi. Tôi uất nghẹn đến mức phải từng thông báo có đến 18 cô gái một lúc với chồng tôi là vậy.

Điệp Giang lái xe sang là Posche, mua 2 căn biệt thự ở quận 1, cất trong nhà 4 -5 chiếc siêu xe.

Cô ta còn bày ra Dự án thành phố cà phê đi bán khống mà không ai hay biết.”

Theo lời tố cáo của bà Thảo, Giám đốc khối Phổ truyền và Sáng tạo - Đào tạo là người bày ra chiêu trò để dẫn dụ ông Đặng Lê Nguyên Vũ, dùng âm mưu thủ đoạn để thôn tính quyền lực truyền thông ở Trung Nguyên. Thậm chí bà Thảo còn khẳng định người phụ nữ này câu kết để “dẫn gái” cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ và là 1 trong 4 người làm Đơn khởi kiện bà Thảo.

Từ năm 2019, Bà Thảo đã từng khẳng định, có 5 nhóm đang thao túng cả Trung Nguyên và ông Vũ cũng như kết quả của các phiên Tòa sơ thẩm. Theo và đây mới chính là nguồn cơn của mọi vấn đề.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là ý kiến của bà Thảo, phía cá nhân bà Thảo nêu và Trung Nguyên chưa lên tiếng hay bình luận về việc này. 

 

Bà Thảo chỉ đích danh 2 cái tên đang thao túng ông Vũ và Trung Nguyên, cướp trắng nhà máy

(Techz.vn) Bà Hoàng Lê Diệp Thảo đã chỉ đích danh 2 cái tên được bà cho là thao túng Trung Nguyên đồng thời khẳng định vai trò của mình ở tập đoàn cà phê này.