Giải trí

Choáng ngợp với điểm chung từng bị 'săm soi' của bà Phương Hằng và Bầu Kiên trước khi bị bắt

Choáng ngợp với điểm chung từng bị 'săm soi' của bà Phương Hằng và Bầu Kiên trước khi bị bắt

Bà Nguyễn Phương Hằng

Bà chủ của Đại Nam từ lâu được biết tới là một đại gia giàu có sở hữu loạt bất động bề thế, bên cạnh đó là bộ sưu tập kim cương, xe sang tiền tỷ có giá trị liên thành.

Một trong số bất động sản khủng của bà xã ông Dũng Lò Vôi khiến nhiều người hâm mộ là căn biệt thự bề thế, hoành tráng có vị trí đắc địa giữa trung tâm TP.HCM với diện tích rộng hơn 2400m2. Đây chính là nơi được nữ đại gia thường xuyên tổ chức những buổi livestream với khán giả.

Chỉ cần nhìn từ bên ngoài, cộng đồng mạng đã phần nào thấy được sự xa hoa lộng lẫy khi có tận 2 cổng vào dẫn đến trong nhà và các cổng vào đều được thiết kế, chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Được biết, căn biệt thự này có tất cả 6 tầng và được thiết kế theo phong cách cổ điển kết hợp hiện đại, không gian bên trong rộng rãi, bố trí thành nhiều phòng khác nhau. Đáng chú ý, nội thất cũng được đầu tư cầu kỳ sang trọng. Bao gồm cả những chi tiết như trần nhà, tường nhà, len tường đều được tạo điểm nhấn đặc biệt. Có thể nói đây là căn biệt thự khủng nhất trong số bất động sản mà bà Hằng sở hữu.

Bầu Kiên

Ông bầu này từng là một đại gia giàu khét tiếng, chịu chơi có khối tài sản khủng và thuộc top những người đàn ông quyền lực trong giới tài chính lẫn bóng đá.Tuy nhiên vì những sai lầm đã gây ra, bầu Kiên đã phải rơi vào vòng tù tội.

Được biết, bầu Kiên sở hữu rất nhiều bất động sản có vị trí đắc địa, hoành tráng trong đó có thể kể đến là tòa lâu đài riêng của ông ở ven hồ Tây, Hà Nội. Căn nhà này có diện tích rơi vào khoảng 500m2.

Căn biệt thự rộng rãi với 3 mặt tiền hoành tráng. Bên trong có không gian rộng rãi với cây xanh và hồ bơi, thậm chí ông bầu này còn từng hẳn ba người để bảo vệ cho căn nhà.

Đáng chú ý, nơi đây được thiết kế tỉ mỉ theo lối kiến trúc Việt – Pháp, nhìn từ xa chẳng khác gì một tòa lâu đài nguy nga giữa lòng thủ đô.

Thiện “Soi”

Vị đại gia này cũng vướng phải vòng lao lý vì liên quan đến việc rửa tiền và cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, trước khi bị bắt, ông vô cùng giàu có với khối tài sản khổng lồ.

Một trong số đó tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy với diện tích rộng hơn 3000m2 nằm ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn biệt thự này được hoàn thiện sau 2 năm xây dựng và đi vào sử dụng năm 2017.

Một trong số những chi tiết thể hiện sự giàu có, xa hoa là việc vị đại gia này đã cho dát vàng 24k ở nhiều chi tiết bên trong của ngôi biệt thự như đền trần, cột nhà, tường, trần nhà…

Bên cạnh đó, các chi tiết bên trong ngôi nhà đều được thiết kế tỉ mỉ, chạm khắc hoa văn tinh xảo. nội thất cũng được làm cầu kỳ. Nhiều người phỏng đoán để hoàn thiện được tòa lâu đài bề thế này, Thiện ‘Soi’ ít nhất đã phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng để xây dựng.

 

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công bố lý do kêu gọi cứu trợ miền trung được ít tiền, nghe xong mà ngỡ ngàng!

(Techz.vn) Trong 1 cuộc phỏng với truyền thông gần đây, Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ chia sẻ sự thật xung quanh việc kêu gọi từ thiện năm 2020.