Doanh nhân

Bà Thảo muốn “hàn gắn vợ chồng”, Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì?

Bà Thảo muốn “hàn gắn vợ chồng”, Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì?

 

Xoay quanh việc tranh chấp ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo à bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, phía ông Vũ đã vừa phát đi thông cáo báo chí  vào ngày 27/4 đề cập đến nguyện vọng xin tòa được sớm thuận tình ly hôn. Trong đó, tập đoàn Trung Nguyên nêu quan điểm: “Vì vậy việc bà Thảo tiếp tục thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cho rằng các bản án đã ngăn cản bà Thảo thực hiện nguyện vọng đoàn tụ với gia đình, ngăn cản bà Thảo muốn hàn gắn quan hệ vợ chồng với ông Vũ là nhằm mục đích cố ý bịa đặt thông tin sai sự thật, đi ngược lại với chính nguyện vọng của nguyên đơn là bà Thảo”. Như vậy, theo phía ông Vũ, chính hàng động liên tục tố cáo về việc tố “cướp trắng” nhà máy cà phê ở Bình Dương cùng như khẳng định về “nhóm thao túng” Trung Nguyên đã khiến bà Thảo đi lại với chính nguyện vọng đoàn tụ vợ chồng của mình.

Đồng thời, Tập đoàn Trung Nguyên cũng giữ nguyên thông tin khẳng định bà Thảo không còn là cổ đông tại tất cả các công ty thành viên thuộc tập đoàn này, dựa trên Quyết định thi hành án số 940 ngày 2/1/2020 và các giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Điều đáng nói, phía Trung Nguyên cho rằng việc bà Thảo tố cáo nhân viên Tập đoàn Trung nguyên giả mạo tài liệu là vu khống vì chính bà là người đã ủy quyền bằng văn bản cho chính nhân viên của mình để cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có dấu vết cắt ghép, giả mạo đến các cơ quan chức năng – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương vào năm 2011.

Khi nhận định về việc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hủy bản án hôn nhân giữa ông Vũ và bà Thảo để xét xử lại từ đầu, phía Trung Nguyên chi rằng đây là “một quyết định không giải quyết được nguyện vọng ly hôn của cả hai, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn Trung Nguyên và hơn 5.000 lao động vừa mới chớm ổn định nay lại gặp khó khăn về các tranh chấp pháp lý”.

Hiện tại, phía Trung Nguyên và bà Thảo đều cho rằng đối phương là kẻ vu khống trong khi bản án hôn nhân của hai người đã được xét xử lại đồng thời cơ quan điều tra đã đưa ra quyết định khởi tố hình sự vụ án “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức” tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên. Có thể nói, vụ ly hôn nghìn tỷ tưởng chừng như đã kết thúc nhưng lại nhanh chóng đảo chiều và dường như khó có hồi kết.

 

Vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ tố cáo "nhóm người thao túng Trung Nguyên" vu khống, tung hỏa mù dư luận

(Techz.vn) Bà Hoàng Lê Diệp Thảo đã khẳng định "nhóm người thao túng Trung Nguyên" đã tung hỏa mù truyền thông và vu khống bà.