Giải trí

Ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Hoàng Lê Diệp Thảo hé lộ câu nói của con về việc thừa kế

Ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Hoàng Lê Diệp Thảo hé lộ câu nói của con về việc thừa kế

Được biết tới là một trong những nữ tướng cà phê của Việt Nam, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã quá quen thuộc với công chúng, đặc biệt, cuộc ly hôn nghìn tỷ của bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn còn dở dang đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Có thể nói, kể từ khi ly hôn, bà ngày càng chứng tỏ bản thân không thua kém một người đàn ông, trở thành một doanh nhân thành công trong sự nghiệp, là biểu tượng của người phụ nữ giỏi giang khiến phái nữ noi theo.

Là vua của King Coffee

Mới đây, là khách mời của chương trình Bản lĩnh phụ nữ khởi nghiệp 4.0, bà tiết lộ nhiều điều thú vị về bản thân cũng như việc đưa cà phê vươn tầm quốc tế khiến công chúng bất ngờ.

Chia sẻ về việc đặt tên thương hiệu cà phê của mình là King Coffee, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết trên một bàn cờ vua mà thiếu con "vua" thì không thể được cho nên bà đặt luôn thương hiệu cà phê của mình là "King Coffee".

Với thương hiệu của riêng mình, bà muốn đưa cà phê Việt Nam vươn tầm thế giới bởi theo vị nữ tướng cà phê, bà muốn giúp cho người nông dân trồng cà phê có cuộc sống tốt hơn. Đồng thời là gia tăng giá trị cao nhất cho cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, bà cũng cho rằng, đã đến lúc cà phê Việt cần có những thương hiệu riêng trên thế giới.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tâm sự thêm: “Tôi yêu cà phê, như nhiều người Việt Nam yêu món uống này, nhưng mỗi người có cách khác nhau để thể hiện tình yêu đó. Tôi có điều kiện để thể hiện bằng hành động thông qua việc nỗ lực xây dựng thương hiệu cho ngành cà phê Việt Nam, đề về lâu dài, sự nổi tiếng của cà phê Việt nói chung trên phạm vi toàn cầu sẽ giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó không phải là ước muốn riêng của tôi với King Coffee đâu, mà từ ngày làm Trung Nguyên vốn đã vậy”.

Có thể thấy, sau một thời gian dài phát triển, King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật khi thương hiệu cà phê này có mặt tại 120 nước, thế giới cũng đã có cái nhìn khác về cà phê Việt.

Khi được hỏi về điều gì khiến bà cảm thấy tự hào về thương hiệu cà phê của bản thân. Vợ cũ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã khẳng định: “Điều tôi tự hào nhất ở King Coffee là chất lượng vượt trội trong từng loại sản phẩm. Đích thân tôi chọn vùng nguyên liệu tốt nhất trên thế giới cho các loại hạt Arabica, Robusta, Excelsa, Culi, Catimor… dùng để phối trộn tạo nên các sản phẩm của King Coffee. Ngoài ra, công thức chế biến và đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) của chúng tôi luôn sáng tạo để tạo ra các loại sản phẩm mới, thậm chí có cả những loại phù hợp với khẩu vị cà phê cho phụ nữ và những bạn mới tập uống cà phê”.

Có thể nói, với sự tài giỏi của mình, chỉ sau một thời gian ngắn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đưa thương hiệu King Coffee đi đúng hướng và đạt được nhiều thành tích nổi bật khiến nhiều người cùng giới ngưỡng mộ.

Nuôi dạy các con độc lập tự chủ từ khi còn bé

Tuy là một người mạnh mẽ, tự chủ nhưng bà cũng là người phụ nữ biết cách cân bằng thời gian của mình với gia đình. Bà cho biết, bản thân sống như đây là ngày cuối được sống và phải sống hữu ích với xã hội, gia đình và con mình. Bà đang kiểm soát tốt sự nghiệp của mình.

Khi được hỏi về việc nuôi dạy con cái, người đứng đầu của King Coffee cũng tâm sự rằng: “Tôi có hai người con trai và hai người con gái, riêng cậu lớn đã 22 tuổi. Tôi có một lộ trình để con trưởng thành lên. Đến tuổi này rồi thì các con cũng không muốn đi chơi với mẹ như thuở còn bé, nhưng tôi vẫn dõi theo để dần dần chuyển giao cho thế hệ sau”.

Đáng chú ý, ngay từ  khi các con còn bé bà đã định hướng kế thừa ý chí cà phê của mình. “Con của tôi rất thích và sẵn sàng tham gia vì các con đã hiểu việc của gia đình. Các cháu rất yêu mẹ, không muốn mẹ vất vả, nên muốn chia sẻ công việc với tôi. Các con cũng nói, khi nào mẹ muốn nghỉ hưu thì cho con biết trước. Tôi huấn dạy các con vì mục tiêu nay mai sẽ gánh vác công ty nên rất kỷ luật”. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói.

Đối với bà Lê Hoàng Diệp Thảo, con gái cũng không ngoại lệ. Kể từ khi còn nhỏ bà đã dạy hai người con gái rằng phụ nữ hoàn toàn có được những quyền như đàn ông có. Phụ nữ có thể làm người lãnh đạo giỏi trong tất cả các lĩnh vực.

Đó là lý do giờ đây, các con bà có được sự tự tin, độc lập tự chủ và khát khao đó. Bởi bà cho các con mình sự tự do để theo đuổi niềm đam mê, đến khi các con lớn, bà sẽ định hướng các con đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Lệ Quyên mạnh dạn diện đồ lộ nội y, bó sát cơ thể từng mi-li-mét, vòng eo nhỏ xíu ở U40 gây choáng

(Techz.vn) Nữ ca sĩ Lệ Quyên khiến dân tình náo loạn khi khỏe cận cảnh chiếc body “vạn người mê” và không chút mỡ thừa nào của mình.