Doanh nhân

Sau khi gửi hung tin đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Thảo gặp rắc rối với công an?

Sau khi gửi hung tin đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Thảo gặp rắc rối với công an?

Trước đó, vào ngày 19/3  Công an kinh tế tỉnh Bắc Giang đã đến Nhà máy cà phê hòa tan chi nhánh Bắc Giang của bà Thảo để yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan. Theo đó,  giấy giới thiệu công tác từ phòng cảnh sát kinh tế ghi rõ các cán bộ được cử đến để: “Làm việc nội dung liên quan đến văn bản số 03/2020TNHT ngày 2/3/2020 của Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên, về việc hỗ trợ chủ sở hữu doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ quản lý nhà máy.

Giấy giới thiệu làm việc của Công an kinh tế tỉnh Bắc Giang (Nguồn ảnh: Danviet.vn)

Xác nhận về thông tin này, CEO King Coffee Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay:

“Tại buổi làm việc, các cấp quản lý Nhà máy Bắc Giang đã trình bày và cung cấp các tài liệu liên quan đến sự việc tranh chấp trong thời gian qua giữa tôi và chồng là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cụ thể là do, giữa vợ chồng tôi có phát sinh mâu thuẫn và khi xảy ra mâu thuẫn. Ông Vũ đã tìm mọi cách chiếm toàn bộ quyền điều hành doanh nghiệp và đẩy tôi ra khỏi Tập đoàn Trung Nguyên.

Từ đó dẫn đến các tranh chấp về hôn nhân gia đình và tranh chấp giữa các thành viên về quyền điều hành công ty (trong đó có Công ty CP cà phê hòa tan và Chi nhánh nhà máy tại Bắc Giang). Nên những nội dung mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ cáo buộc, như chiếm giữ nhà máy trái phép, ngăn cấm chủ sở hữu, không cho cổ đông và thành viên HĐQT vào nhà máy dẫn đến tình trạng Công ty mất kiểm soát là hoàn toàn không có căn cứ.”

Bà Thảo cũng cho hay, cán bộ Phòng PC03 có thông báo thêm vào sau buổi làm việc rằng: 

"Trong tuần tới (từ ngày 23/3 đến 28/3), Phòng PC03 sẽ ra thông báo để mời bà Thảo trực tiếp đến trụ sở Phòng PC03 - Công an tỉnh Bắc Giang để làm việc mà không chấp nhận việc ủy quyền người khác đại diện bà Thảo đến làm việc".

Chia sẻ thêm về lịch làm việc, bà Thảo cho hay: "King Coffee vừa gửi công văn đến Phòng PC03 - Công an tỉnh Bắc Giang, và tôi đã trình bày rõ lý do không thể gặp cơ quan công an kinh tế Bắc Giang trong tuần này theo lịch hẹn được/ Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 liên quan đến viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) đã và đang mang lại những tổn thất nặng nề cho toàn xã hội. Đại dịch Covid-19 được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể lan nhanh với quy mô lớn trong thời gian tới, cả nước thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa việc tiếp xúc và di chuyển trong thời gian dịch bệnh.

Vì thế, vì lý do an toàn sức khỏe trong thời gian này, tôi xin thông báo đến quý cơ quan được biết rằng: Nếu quý cơ quan có thông báo mời tôi đến làm việc trong tuần tới thì tôi không thể đến làm việc theo giấy triệu tập được, nhưng tôi sẽ cử luật sư đại diện ủy quyền của tôi đến làm việc theo yêu cầu của quý cơ quan để trình bày các vấn đề liên quan”.

Bà Thảo còn không quên khẳng định rằng các tranh chấp liên quan giữa bà và chồng trong thời gian qua bao gồm cả vụ kiện ly hôn cho đến tranh chấp thành viên công ty tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên và Nhà máy Bắc Giang vẫn đang trong quá trình thụ lý và chưa có quyết định có hiệu lực cuối cùng cũng như chưa phân định ai sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên cũng như người quản lý Nhà máy Bắc Giang.

 

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bị vợ cũ “vạch mặt”, CĐM chỉ ra điểm mấu chốt của cuộc chiến Trung Nguyên

(Techz.vn) Sau thông tin bà Hoàng Lê Diệp Thảo được phục hồi tố cáo “cướp trắng” nhà máy Trung Nguyên, nhiều người đã chỉ ra điểm then chốt về cuộc chiến của bà Thảo và chồng cũ là Đặng Lê Nguyên Vũ.