Doanh nhân

Sau khi báo hung tin cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Thảo có động thái bất ngờ

Sau khi báo hung tin cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Thảo có động thái bất ngờ

Trong thời vừa qua, bà Lê Hoàng Diệp Thảo dường như đang dồn lực với việc tố cáo hành vi làm giả giấy tờ, cướp trắng Trung Nguyên của Trưởng phòng pháp lý Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cũng như việc đòi lại quyền lục ở tập đoàn cà phê lừng danh này.

Thế nhưng, “nữ nội tướng Trung Nguyên” này vẫn thể hiện sự quan tâm của mình đối với các vấn đề xã hội đặc biệt là với tình hình dịch covid-19 đang diễn ra một cách phức tạp.

Mới đây, trên mạng xã hội bà Thảo đã nêu quan điểm của mình về cách đẩy lùi dịch Covid-19 như sau: 

“Ở yên trong nhà !

Có 12 chuyến bay hay 21 chuyến bay có Covid- 19 đang cần truy tìm số hành khách này?

Việt Nam cũng cần phải đem các du học sinh về, tất cả được cách ly cẩn thận.

Chúng ta cần ý thức rõ, các Lãnh đạo đưa ra thông điệp là điều hết sức quan trọng và ý nghĩa để bảo vệ cho bản thân, gia đình và cho cộng đồng!

Chống dịch như chống giặc!

Huy động lực lượng y bác sỹ về hưu, sinh viên y khoa năm cuối.

Hai tuần nữa mới là đỉnh điểm dịch.

Dừng cấp visa cho tất cả các chuyến bay.

Tỷ phú Bill Gate có dự báo nếu kiểm soát tốt thì 6 - 10 tuần sẽ ổn.

Ở yên trong nhà! Các bạn chú ý lắng nghe. Để có thể điều tiết tốt, quản lý tốt khủng hoảng dịch bệnh.”

Nữ doanh nhân tỏ ra rất lo lắng với đại dịch này khi liên tục cảnh báo với mọi người về độ nguy hiểm cũng như cách phòng chống virus Corona:

ĐỪNG ĐÙA VỚI TỬ THẦN!

- Dịch Covid-19 đã lây lan quá nhanh, quá nguy hiểm.

- Diễn biến dịch còn nhiều phức tạp do việc lây nhiễm chéo và khả năng tái nhiễm.

- Lúc này, chúng ta cần hết sức chú ý, hết sức cẩn thận. Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp phải bình tĩnh suy nghĩ đến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra để phòng ngừa, ứng phó và tự cứu mình.

- tuyệt đối tuân thủ theo sự chỉ dẫn theo phác đồ do Bộ Y tế hướng dẫn và có bác sĩ chỉ định, theo dõi.

Và đừng quên phòng dịch hơn chống dịch:

 Mang khẩu trang khi ra đường và khi tiếp xúc người nước ngoài.

 Mang bao tay khi đi đến nơi công cộng có nhiều thiết bị sử dụng chung (sử dụng bao tay xong thì giặt kỹ lưỡng hoặc bỏ đi, tùy theo chất liệu).

Lau chùi cẩn thận ghế máy bay nơi mình ngồi.

Không sử dụng chung đồ dùng và cả nước chấm.

 Cần tách riêng người lớn tuổi trên 60 tuổi ra, hạn chế để người độ tuổi này tiếp xúc nơi đông người vì hệ đề kháng miễn dịch yếu sẽ khó kháng cự với Covid- 19.

 Người hay đi ra ngoài hay tiếp xúc nhiều người phải hết sức ý thức rõ trách nhiệm cộng đồng, tự bảo vệ cẩn thận cho bản thân và cộng đồng.

- Biết ơn tất cả những gì đời sống đã cho chúng ta: mỗi sáng thức dậy vẫn nhìn thấy mặt trời, được thấy những người thân yêu của mình và cuộc sống vẫn đi tới.

- Ai cũng thấy bất tiện và khó khăn trong thời gian này nhưng đừng đùa với Tử thần, Covid- 19 nguy hiểm hơn bất kỳ đại dịch nào từ xưa đến nay.

- Chúng ta hãy sống có trách nhiệm, 1 người vì mọi người.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh!”

Là một doanh nhân đang ra sức bảo vệ quyền lợi cho mình nhưng bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tình hình xã hội, sức khỏe của mọi người.

 

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bị vợ cũ “vạch mặt”, CĐM chỉ ra điểm mấu chốt của cuộc chiến Trung Nguyên

(Techz.vn) Sau thông tin bà Hoàng Lê Diệp Thảo được phục hồi tố cáo “cướp trắng” nhà máy Trung Nguyên, nhiều người đã chỉ ra điểm then chốt về cuộc chiến của bà Thảo và chồng cũ là Đặng Lê Nguyên Vũ.